MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xúc cử tri Ninh Thuận

Hữu Long LDO | 21/06/2022 12:09

Ninh Thuận - Cử tri Ninh Thuận đề nghị các bộ ngành xem xét giảm thuế xăng dầu để ổn định đời sống của người dân, tránh nguy cơ lạm phát…

Sáng 21.6, tại xã Tân Hải (huyện Ninh Hải), đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Thuận đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri có đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Đình Khang đã báo cáo tóm tắt kết quả của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đến đông đảo cử tri xã Tân Hải.

Ông Nguyễn Đình Khang đã báo cáo tóm tắt kết quả của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đến đông đảo cử tri xã Tân Hải.

Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kết quả của kỳ họp khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tại buổi gặp gỡ, cử tri Ngô Văn Võ (xã Tân Hải) chia sẻ, hiện tình hình giá vật tư, giá xăng dầu tăng cao, trong khi giá lúa và giá nông sản thấp, người dân làm nông nghiệp bị thua lỗ, không mặn mà với đồng ruộng, có nguy cơ bỏ đất lúa đi làm ăn xa...

Cử tri Ngô Văn Võ - cử tri xã Tân Hải.

“Đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người nông dân để nông dân ổn định sản xuất và sinh sống tại địa phương.

Nếu chúng ta không có động thái giảm giá xăng dầu, đời sống của người dân sẽ gặp khó khăn, nguy cơ lạm phát tăng cao” - cử tri Ngô Văn Võ nói.

Trong khi đó, nhiều cử tri ở xã Tân Hải nêu thực tế, hiện đã vào vụ tôm chính nhưng một số tuyến kênh mương trên địa bàn chưa được nạo vét. Từ thực tế này, cử tri mong muốn lãnh đạo tỉnh bố trí kinh phí nạo vét bởi mương...

Trả lời cử tri về vấn đề giá xăng dầu tăng cao, ông Trần Quốc Nam - Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận - nhìn nhận, đây là câu chuyện được nhiều địa phương, bộ ngành trung ương quan tâm bởi nó tác động tới mọi ngành nghề trong đời sống.

“Mới đây, chính phủ, các bộ ngành tìm nhiều giải pháp như giảm thuế môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Hay như cam kết của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tiếp tục xem xét giảm thêm một số loại thuế. Mục tiêu là kéo giá xăng dầu giảm, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh” - ông Trần Quốc Nam thông tin.

Ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận.

Về câu chuyện khơi thông kênh mương dẫn nước vào các vùng nuôi tôm, ông Trần Quốc Nam cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi rà soát, những vùng nào thật sự cần thiết sẽ cùng nhân dân nạo vét, khơi thông mương, kênh.

“Vùng nào đủ điều kiện thì đầu tư hạ tầng để tiến hành nuôi; vùng nào không đủ điều kiện, người nông dân cần thay đổi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăn nuôi. Nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ đạt được hiệu quả cao nhất” - ông Nam nói và chia sẻ thêm, về phía nông dân nuôi tôm cần liên kết tạo thành tổ cộng đồng để hỗ trợ, đồng hành với nhau trong quá trình sản xuất, nuôi tôm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn