MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trả lời chất vấn ngày 8.12 - ảnh TV

Chủ tịch TP Hải Phòng kêu gọi người dân mua hàng nên nhận hoá đơn VAT

H.Hoan - V.Trần LDO | 08/12/2017 15:22
Sáng 8.12, tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khoá XV, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã trả lời chất vấn của các đại biểu.

Theo đó, trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hải Hà về tiến độ thực hiện 27 văn bản cam kết trong hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 9.2016, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Thành phố thực hiện ký cam kết đầu tư với 27 đơn vị, doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư là 12,85 tỉ USD. Sau khi kí cam kết, đến nay có 20 biên bản đầu tư đang triển khai, khởi công 2 dự án, 9 dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư, tổng doanh số đầu tư lên 7,6 tỉ USD, đạt hơn ½ số kinh phí so với tổng mức cam kết ban đầu. Theo ông Tùng, đây là một kết quả tốt, thời gian tới, TP vẫn tiếp tục đầu thực hiện các cam kết còn lại.

Về chỉ tiêu thu hút FDI không đạt kế hoạch, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng lý giải: Năm 2016, Hải Phòng là địa phương đầu tiên dẫn đầu thu hút FDI trên cả nước với hơn 3 tỉ USD. Năm 2017, kế hoạch thu hút 2,4 tỉ USD, nhưng 6 tháng 2017, toàn thành phố chỉ đạt 24% kế hoạch.

Nguyên nhân, theo ông Tùng, năm 2016, chỉ riêng dự án của Tập đoàn LG Display đã lên đến 1,5 tỉ USD - một DN lớn. Trong khi đó, hiện tại, Hải Phòng đang thiếu mặt bằng cho các nhà đầu tư. Các KCN, cụm CN của TP hầu hết đã được lấp đầy, KCN Nam Đình Vũ thì chưa có đê biển, nên chưa thu hút các nhà đầu tư mới. “Thời gian tới, TP sẽ có những khắc phục và nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư” – ông Tùng nói.

Phiên chất vấn HĐND TP Hải Phòng chiếm 1/2 kỳ họp 
Về chủ trương tăng thu ngân sách, ông Tùng nhấn mạnh: TP đã có những biện pháp, nỗ lực trong việc tăng thu ngân sách và đã đạt được những kết quả vượt bậc. Để hạn chế bỏ tối đa bỏ sót nguồn thu, TP đã kiện toàn nhân sự, trong đó Chủ tịch và các phó CT thành phố đều là tổ trưởng của 4 tổ chống thất thu ngân sách. Kiêm tra các  DN nhập khẩu hoạt động tại địa phương những không có trụ sở, không nộp thuế trên địa bàn. Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi TP, khẳng định việc Hải Phòng thu 2% thuế vãng lai là đúng quy định. Mặt khác, TP cũng đã rà soát lại những dự án đã thuê đất và truy thu những đơn vị còn nộp thiếu.

Theo ông Tùng, hiện Hải Phòng có 28.600 DN, trong đó chỉ có 7.000 DN nộp thuế. 38.000 hộ cá thể kinh doanh, hộ nộp thuế chỉ đạt 49%. Do đó, năm tới, TP sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra các DN và các hộ các hộ kinh doanh, ngăn chặn nạn buôn bán hóa đơn, rà soát lại giấy phép ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

“Tôi cũng kêu gọi tất cả nhân dân, khi mua hàng, nên nhận hóa đơn VAT. Vì nếu người dân không nhận hoá đơn VAT, DN sẽ được lợi phần này. Người dân nên nhận hóa đơn VAT để tăng thu ngân sách TP” – ông Tùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn