MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chú trọng nguồn tin tố giác tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng

BẢO TRUNG LDO | 20/09/2022 16:37

Đắk Lắk - Ngày 20.9, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.X

Bên cạnh kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa nhiều, thiếu thường xuyên; việc nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên nói chung và cơ quan, tổ chức được pháp luật giao quyền nói riêng đối với công tác này còn nhiều hạn chế.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan chức năng về nội dung phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố chưa thường xuyên…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.X

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Cơ quan có thẩm quyền bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tới tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng như: buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm dẫn đến khai thác rừng trái phép, để mất diện tích rừng tự nhiên được giao quản lý, đất rừng bị chiếm, gây thất thoát tài sản Nhà nước...

Tỉnh cần lưu ý các vụ việc bàn giao đất rừng trái pháp luật; các dự án để mất rừng tự nhiên; lấn chiếm sử dụng trái phép; vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; các sai phạm về quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, đấu thầu… để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm; đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn