MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) có liên quan đến một vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Ảnh: Chụp màn hình

Chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại Bến Tre sang cơ quan điều tra

Lam Duy LDO | 15/07/2024 19:09

Cơ quan thanh tra phát hiện 2 vụ việc vi phạm, có dấu hiệu tham nhũng tại Bến Tre với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 15.7, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, qua hoạt động thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện 2 vụ việc vi phạm, có dấu hiệu tham nhũng, qua đó kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Các vụ việc này được phát hiện khi cơ quan thanh tra Bến Tre thực hiện 14 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó phát hiện 2 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền gần 260 triệu đồng (quỹ tiền lương còn tồn kéo dài nhiều năm do giáo viên nghỉ thai sản, chuyển công tác đến nay chưa xử lý). Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền gần 260 triệu đồng; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Đáng chú ý, cũng thông qua hoạt động thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ việc vi phạm, có dấu hiệu tham nhũng với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Một vụ việc liên quan đến thực hiện pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước và các nguồn quỹ tài chính khác ngoài ngân sách Nhà nước tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre;

Một vụ việc liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước và các khoản thu - chi khác đối với UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Cơ quan thanh tra theo đó kiến nghị chuyển hồ sơ 2 vụ việc này qua cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Một hoạt động của Thanh tra tỉnh Bến Tre. Ảnh: Bentre.gov.vn

Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Trong đó thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và địa phương. Tổ chức thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre sẽ tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư; tài chính; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu sai phạm.

Trước đó như Lao Động phản ánh, tại phiên họp mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, xem xét xử lý về mặt Đảng (nếu có) đối với tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, thiếu sót theo 4 kết luận thanh tra.

Đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 2 vụ án; kết thúc giai đoạn xác minh, xử lý 5 vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn