MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an các địa phương phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tụ tập tham gia các "đạo lạ" trái với chuẩn mực đạo đức và truyền thống văn hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Có hiện tượng lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia "đạo lạ" trái với chuẩn mực

Ái Vân LDO | 04/01/2024 15:44

Cử tri phản ánh, một số đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đã lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia một số "đạo lạ", hoạt động trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa.

Thông tin từ Bộ Nội vụ ngày 4.1 cho hay, vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri liên quan tới xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Cụ thể, cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh, một số đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân đã lôi kéo người dân tham gia một số "đạo lạ", chia rẽ đoàn kết dân tộc, vi phạm một số quy định tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự xã hội.

"Các lực lượng chức năng tại cơ sở chưa có chế tài xử lý những hành vi này, chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động” - cử tri nêu phản ánh.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18.11.2016, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (dự thảo Nghị định xử phạt).

Đây là cơ sở pháp luật để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia hoạt động của “đạo lạ”.

Các hoạt động này trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, vi phạm quy định tại Điều 5 của Luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh, chính trị, trật tự xã hội như cử tri quan tâm.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã triển khai đầy đủ các bước xây dựng và hoàn thiện dự thảo, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định xử phạt.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Nội vụ nhận được nhiều ý kiến tham gia, phản hồi về tác động xã hội và hiệu quả của việc ban hành Nghị định.

Trong đó, một trong các chủ thể bị xử phạt vi phạm ở đây là cá nhân tôn giáo (trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành) sẽ tạo ra dư luận không tốt trong xã hội, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30.12.2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đang được Bộ Nội vụ và các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị định khác thay thế (các quy định về quyền, nghĩa vụ tại các văn bản này là cơ sở để xác định hành vi sẽ được quy định tại Nghị định xử phạt).

"Chính vì vậy, để có thời gian tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động xã hội và rà soát, bổ sung, điều chỉnh các hành vi vi phạm, bảo đảm tính khả thi khi Nghị định được ban hành, Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh thời gian ban hành Nghị định xử phạt sau khi tổng kết thi hành Luật" - Bộ Nội vụ thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn