MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân đã thăm chính thức Cộng hòa Áo. Ảnh: TTXVN

Cơ hội mới tăng cường hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy

Khánh Minh LDO | 26/07/2023 08:31

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tới Italy từ ngày 25-28.7 theo lời mời của Tổng thống Italy Sergio Mattarella đánh dấu mốc son trong 50 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Làm mới quan hệ chính trị Việt Nam - Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23.3.1973 - 23.3.2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (21.1.2013 - 21.1.2023).

Tổng thống Sergio Mattarella đón Chủ tịch Võ Văn Thưởng theo nghi lễ chuyến thăm cấp Nhà nước. Hai nguyên thủ quốc gia cùng trao đổi và điểm lại mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác song phương trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng phát triển cho tương lai.

TTXVN dẫn lời Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết, Italy và Việt Nam có thể hỗ trợ nhau rất nhiều, bởi Italy là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), trong khi Việt Nam là thành viên nổi bật của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cũng là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ làm mới quan hệ chính trị giữa Italy và Việt Nam, góp phần định hướng và củng cố hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Trong mối quan hệ Italy - Việt Nam, kết quả nổi bật nhất là trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư. Việt Nam là 1 trong 10 thị trường mới nổi trong ưu tiên phát triển quan hệ thương mại và đầu tư của Italia đến năm 2030. Hai bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cơ khí chế tạo, kết cấu hạ tầng, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, dầu khí, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm...

Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2021, kỳ vọng hướng tới mức 7-8 tỉ USD/năm. Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN.

Về đầu tư, tính đến hết năm 2022, Italy đứng thứ 36/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 135 dự án với tổng số vốn đạt hơn 412 triệu USD. Nhiều tập đoàn lớn của Italia hoạt động tích cực tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo như Bonfiglioli, Piaggio, Danieli Officina, Fiat Iveco...

Hai bên rất hài lòng về mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, sáng tạo và bảo tồn di sản, du lịch và giáo dục.

Triển vọng hợp tác tươi sáng

Trao đổi với báo giới, Đại sứ Việt Nam tại Italy - Dương Hải Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước là hoạt động đối ngoại cấp cao khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá về tiềm năng quan hệ song phương, Đại sứ Dương Hải Hưng nhận xét triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới hết sức tươi sáng. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống trước sau như một giữa hai nước, quan hệ chính trị ổn định, tốt đẹp, sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, mức độ tin cậy lẫn nhau cao... là điều kiện thuận lợi rất cơ bản cho phát triển hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Italy và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, không chỉ về tình cảm và các giá trị gia đình, cộng đồng, ẩm thực, văn hóa mà còn về cơ cấu kinh tế với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp Italy ngày càng quan tâm và mong muốn hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam, một đối tác có nhiều thế mạnh như lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường tiêu thụ lớn, hạ tầng ngày càng cải thiện.

Hai bên cũng có nhiều triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng mà Italy đã cam kết đóng góp 500 triệu USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn