MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Công an nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Vương Trần LDO | 19/08/2024 07:54

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự".

“Vũ khí sắc bén”, “là trụ cột của Đảng”

Ngày 19.8.1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời. Tên gọi của những tổ chức Công an Việt Nam đầu tiên ở 3 miền là: Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ.

Ngày 18.4.1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121 về tổ chức Việt Nam Công an Vụ, quy định tổ chức bộ máy của Công an có 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh.

Ngay sau khi ra đời, Công an Việt Nam tổ chức các cuộc trấn áp các tổ chức phản cách mạng, phản động và bọn tội phạm hình sự, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng vừa thành lập ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Suốt 79 năm song hành cùng dân tộc, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, CAND luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; giữ vai trò “nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, tạo tiền đề, điều kiện cơ bản, quan trọng để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Công an của ta là CAND, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”, là “vũ khí sắc bén”, “là trụ cột của Đảng”.

Nhân dân là cội nguồn sức mạnh

Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã có trao đổi những sứ mệnh của lực lượng CAND thời kỳ mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong thời đại mới, lực lượng CAND đã viết tiếp trang sử vẻ vang của mình bằng những chiến công chói lọi, bằng sự phấn đấu, hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trong phần trao đổi, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện phương châm "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh"; "Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự"; "trong mọi hoạt động của lực lượng Công an, cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân luôn được đặt lên trên hết, trước hết".

Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, phát huy thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng lực lượng CAND gắn bó máu thịt với nhân dân, "vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc", "thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự".

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, lực lượng CAND trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân để hoàn thành sứ mệnh trong thời kỳ mới.

Đó là: Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế;

Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương;

Tích cực tham gia kiến tạo, mở ra các cơ hội phát triển mới, mở rộng không gian sinh tồn của đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn