MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Võ Lâm

Công an Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

Phạm Đông LDO | 22/02/2021 16:19
Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Sóc Sơn.

Ngày 22.2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Sóc Sơn. Sự kiện nhằm khởi đầu cho mục tiêu trồng 3.000 cây xanh trong năm 2021 của Công an Thủ đô.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lễ phát động diễn ra trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, thành phố đổi mới. Đây là dịp ôn lại truyền thống tốt đẹp được mở đầu từ ngày 28.11.1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động "Tết trồng cây". Kể từ đó, "Tết trồng cây" đã trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành chương trình trồng 1 triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600 nghìn cây xanh đô thị, cây bóng mát, phủ kín trên 250 tuyến đường, tuyến phố và khu vực; góp phần làm thay đổi cảnh quan thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, Công an thành phố đề ra mục tiêu trồng và chăm sóc 3.000 cây xanh trong năm 2021 để thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mục tiêu của thành phố Hà Nội là trồng 300.000 cây xanh trong năm 2021, đến năm 2030 mỗi người dân Thủ đô trồng một cây xanh, góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố bốn mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn