MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Công tác chăm lo người có công của Việt Nam không thua kém quốc gia nào

PHẠM ĐÔNG LDO | 08/09/2023 21:25

Chiều 8.9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp mặt Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An vào dịp rất ý nghĩa khi cả nước đang kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945–2.9.2023) và 93 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12.9.1930–12.9.2023).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Sau 14 năm, hội đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực kết nối nghĩa tình đồng đội, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang.

Các đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhớ, tri ân người có công với cách mạng, trong đó có các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh “tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, được ghi trong Hiến pháp và thể chế hóa tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cùng nhiều chính sách ưu đãi khác...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đến nay, cả nước đã có 9,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ VIII tới đây, Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về các chính sách xã hội, trong đó có chính sách dành cho người có công và dự kiến sẽ ban hành Nghị quyết mới để chăm lo tốt hơn nữa cho người có công.

Thông tin về các hoạt động và sự nỗ lực của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này, nhất là với các đồng chí bị địch bắt, tù đày.

Với các trường hợp bất khả kháng chưa thể xác nhận được hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cấp ủy, chính quyền địa phương đều có những cách thức phù hợp, kể cả xã hội hóa để bảo đảm quyền lợi cho các đồng chí.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sẽ ngày càng có điều kiện để chăm sóc tốt hơn đối với người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với truyền thống “tương thân tương ái”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn”, công tác chăm lo cho người có công, an sinh xã hội của Việt Nam không thua kém quốc gia nào trên thế giới, truyền thống tốt đẹp này đã đi vào máu thịt mỗi người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

"Trong những năm tháng bị địch bắt, tù đày, các đồng chí đã dũng cảm đối mặt với những đòn tra tấn của địch, giữ vững phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, các đồng chí đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vun đắp tình đồng đội, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn hoạt động của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, kịp thời ghi nhận và giải quyết các kiến nghị của hội.

Cùng với việc thực hiện các chính sách cho hội viên, cần quan tâm, mở rộng các hoạt động hướng đến gia đình của hội viên để từ đó duy trì và phát triển hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn