MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại buổi kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND. Ảnh: Trung Kiên

Công tác hậu cần phải đi trước trong việc hiện đại hoá lực lượng Công an

Việt Dũng LDO | 09/01/2023 12:58
75 năm hình thành phát triển, trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công tác hậu cần, kỹ thuật phải chủ động “đi trước” và “tạo nền tảng” cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 9.1, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25.1.1948 - 25.1.2023).

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - cho hay, ngay từ những ngày đầu thành lập đến khi trải qua các thời kỳ, tổ chức bộ máy làm công tác Hậu cần - Kỹ thuật trong Công an nhân dân (CAND) không ngừng kiện toàn, phát triển thống nhất từ bộ đến cơ sở.

Đến nay, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật được kiện toàn gồm 9 đơn vị cấp cục và 4 bệnh viện hạng I trực thuộc bộ.

Trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu đã khẳng định lực lượng công tác Hậu cần - Kỹ thuật là bộ phận quan trọng của lực lượng CAND. Hậu cần - Kỹ thuật thực sự là chỗ dựa, là lực lượng hoạt động đảm bảo, góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của CAND.

Trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã trao tặng cho lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công hạng Nhì, 8 Huân chương Quân công hạng Ba...

Cũng nhân Ngày Truyền thống của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm đánh giá, những năm gần đây, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của toàn ngành cũng như của từng địa phương, tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của các lực lượng.

Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe được quan tâm hơn; đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam và trên thế giới, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã chủ động, tích cực, không quản ngại khó khăn, xông pha tuyến đầu, tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác hậu cần, kỹ thuật phải chủ động “đi trước” và “tạo nền tảng” cho việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CAND.

Thời gian tới, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND cần tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của mình. Thủ trưởng, người đứng đầu phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu...

Xây dựng kế hoạch chủ động đảm bảo theo phương châm hậu cần, kỹ thuật gắn với công tác nghiệp vụ và trực tiếp tham gia chiến đấu. Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển tiềm lực đến năm 2025 đối với một số lực lượng trực tiếp chiến đấu để tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2030, lực lượng CAND cơ bản được trang bị hiện đại, ngang tầm một số nước phát triển trong khu vực. Tăng cường công tác quản lý, nắm chắc thực lực về trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện...

Tăng cường nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; xác định đúng, trúng, nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ của lực lượng CAND...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật trong sạch, vững mạnh, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ làm công tác hậu cần, kỹ thuật ngang tầm nhiệm vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công an...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn