MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người

HUYÊN NGUYỄN LDO | 04/06/2018 08:01
Sáng 3.6, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo ban bộ ngành T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, thành viên hội đồng T.Ư. Đồng chí Bùi Văn Cường Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư - tham dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm đặc biệt này có 700 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của khắp mọi miền tổ quốc. Đó là tấm gương Anh hùng La Văn Cầu - người chặt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phá bằng được lô cốt của địch; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy - phi công Không quân Nhân dân Việt Nam, người có gần 100 lần xuất kích trên chiếc máy bay Mig 17 với huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ và kỳ tích chưa biết đi xe đạp đã học lái máy bay; ông Lâm Văn Bảng - thương binh hạng 1/4, cựu tù Phú Quốc, người đã dành 2.000m2đất của gia đình để xây dựng Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (giữa) tặng hoa, tuyên dương gương điển hình trong một số lĩnh vực tiêu biểu. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Hay những tấm gương trong học tập, lao động, sản xuất, khoa học kỹ thuật như thượng úy Trần Bình Phục - bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, người thầy giáo bị ung thư máu mở lớp học 0 đồng xoá mù chữ cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa. Đó là Anh hùng Lao động, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - người đem kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm về Việt Nam, đem lại niềm vui cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn. Anh nông dân Phạm Văn Hát mới chỉ học hết lớp 7 nhưng vẫn có thể sáng chế hàng chục robot gieo hạt, mô hình được xuất sang nhiều nước trên thế giới trong đó có Mỹ, Đức và tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tấm gương tiêu biểu như anh Nguyễn Trọng Thái - công nhân, Tổ trưởng sản xuất Cty CP Than Hà Lầm, người giữ kỷ lục cho những mẻ “vàng đen” với hơn 20 năm trong nghề anh đã có nhiều sáng kiến đạt hiệu quả cao trong quá trình lao động...

Cách đây 70 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu phong trào thi đua, hành động cách mạng của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn nửa thế kỷ đã qua đi, các phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo một dòng chảy liên tục của lịch sử đã cổ vũ, động viên nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nên những chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong 2 cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Nguyễn Xuân Phúc tặng cờ thi đua của Chính phủ cho các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tổng kết hoạt động thi đua yêu nước trong 70 năm qua, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư - nhấn mạnh: “70 năm qua, Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi đó được truyền đi như một lời hịch thúc giục tất cả mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn thử thách để đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước”. 

Hàng triệu danh hiệu được trao

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã truy tặng, phong tặng 7.814 tập thể và 9.351 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1.332 tập thể và cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, vinh danh gần 140.000 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng thưởng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và tuyên dương, biểu dương hàng triệu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cả nước.

Anh Nguyễn Trọng Thái - công nhân, Tổ trưởng sản xuất công trường kiến thiết cơ bản, Cty CP Than Hà Lầm, Quảng Ninh: “Tham dự sự kiện, tôi rất xúc động và tự hào với những cống hiến và thi đua của các bác, các cô chú, anh chị đi trước. Từ đó, thấy rằng thế hệ trẻ cần phải cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình. Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu, sản xuất sao cho giá thành sản phẩm tốt nhất, năng suất nhất, tiếp tục cống hiến cho đất nước phát triển hơn. Mỗi lần được biểu dương, khen thưởng là một lần tiếp thêm động lực để cho tôi cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh phong trào thi đua của bản thân và đồng nghiệp của mình”.

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được chọn để vinh danh là một trong 70 gương tiên tiến điển hình nhất. Đây là vinh dự của cá nhân tôi cũng như tập thể của Phòng Cảnh sát hình sự. Tôi sẽ đem tinh thần, quyết tâm của buổi giao lưu điển hình hôm nay truyền lại cho các đồng chí, cán bộ trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Ông Đinh Keo - dân tộc Bana, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai: “Tuy đã về hưu, nhưng với kinh nghiệm, kiến thức khi còn làm Bí thư Huyện đoàn Kông Chro và 20 năm công tác ở vị trí Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Kông Chro, tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với bà con Kông Chro, đặc biệt là với bà con đồng bào Bana. Trước khi tôi đi dự chương trình, bà con dân bản đã hỏi han rất nhiều và tôi sẽ kể chuyện, truyền đạt lại tinh thần của sự kiện cũng như các tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua hôm nay để bà con của chúng tôi được biết và cùng phấn đấu thi đua”. N.H ghi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn