MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 30 biển gây "sốc" nhằm bảo vệ cây hoa công viên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công viên hoa trăm tỉ Hạ Long bị trộm cây: Bức xúc, nhà thầu trưng “biển lạ“

Nguyễn Hùng LDO | 14/06/2017 16:31
Liên tục bị một số người dân thiếu ý thức trộm hoa đem về nhà trồng, đơn vị chịu trách nhiệm trồng cây và hoa trong Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã lắp khoảng 30 biển hiệu khắp công viên với lời lẽ “cực sốc” nhằm bảo vệ công viên hoa trăm tỉ. Theo lãnh đạo đơn vị, việc làm này có hiệu quả tức thì.

Công viên hoa Hạ Long, có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng, do một tập đoàn lớn tài trợ, nằm bên bờ vịnh Hạ Long, thuộc phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công viên rộng khoảng 20ha, cơ bản đã được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 2.2017, với rất nhiều loại hoa và cây xanh được trồng theo bản thiết kế của một kiến trúc sư quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Tuấn Anh – Giám đốc Cty CP cây xanh công viên Quảng Ninh, đơn vị chịu trách nhiệm trồng cây và hoa tại công viên, các loại cây hoa chưa kịp bén đất đã bị nhiều người dân thiếu ý thức nhổ trộm đem về nhà trồng.

Tính đến nay, công viên đã bị mất ít nhất 1.300 cây hoa các loại, trong đó chủ yếu là dừa cạn, hoa hồng, mẫu đơn, bụt Thái…, thậm chí cả những loài cây hoa đắt tiền - trên 400.000 đồng/cây.

“Số lượng người nhổ trộm cây cứ tăng dần vì người nọ truyền cho người kia, rằng ở công viên Hạ Long có nhiều loài hoa đẹp. Chúng tôi mật phục bắt quả tang được nhiều trường hợp, trong đó phần lớn là người có học hành đàng hoàng” – ông Tuấn Anh cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, do công viên quá rộng, lại là công viên mở - không có hàng rào xung quanh, nên rất khó kiểm soát.

“Một số người đi tập thể dục buổi tối, sáng sớm còn đem theo cả túi bóng màu đen để nhổ trộm hoa cho vào. Không bắt được quả tang thì cũng chịu vì mình không được phép kiểm tra túi của họ, mà có kiểm tra thì cũng không quy kết được họ nhổ trộm cây của công viên, bởi nhỡ họ mua ở đâu thì sao?” - ông Tuấn Anh phàn nàn.

Bức xúc lên tới đỉnh điểm, ông Tuấn Anh cho lắp 30 biển với lời lẽ “cực sốc” khắp công viên để “răn” những người có ý định nhổ trộm cây hoa, trong đó có câu kêu gọi người dân chung tay “bài trừ các thói quen lạc hậu của một số người có tiền kiếp truyền lại hay ăn cắp vặt…”.

Một góc công viên hoa Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các biển hiệu trên sau đó bị  chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ bởi lời lẽ có phần phản cảm. “Đến giờ, chúng tôi cũng chưa biết cắm biển gì bởi nếu cắm biển kiểu “Xin đừng nhổ cây, bẻ cành” thì không ăn thua đâu. Phải “sốc” thì mới được. Sau khi cắm 30 biển trên, tốc độ cây hoa bị nhổ trộm giảm hẳn. Tuy nhiên, sau khi tháo đi thì có vẻ lại gia tăng” – ông Tuấn Anh cho biết.

Được biết, việc cây hoa liên tục bị nhổ trộm là một trong những lý do khiến đơn vị thi công bàn giao công viên chậm hơn so với dự kiến của TP.Hạ Long.

Tuy nhiên, trước ý thức kém của một số ít người dân như hiện nay, sẽ không đơn giản cho thành phố trong việc quản lý công viên này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn