MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Phạm Tất Thắng bày tỏ lo lắng về chất lượng lao động hiện nay. Ảnh: QH

Cứ 4 lao động mới có 1 người được đào tạo

Đức Thành - Xuân Hải LDO | 02/11/2017 11:26

Chất lượng lao động là vấn đề mà nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại và đưa vào nghị sự trong các phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội. Đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần, nếu không tìm ra giải pháp, chúng ta không những bỏ qua cơ hội mà còn rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) tỏ ra nhiều lo ngại trước thực trạng chất lượng lao động hiện nay. Theo số liệu mà đại biểu Thắng cung cấp trong phiên thảo luận sáng 2.11, thì tỉ lệ thanh niên thất nghiệp còn nhiều. 

"Nếu xem xét con số lao động có trình độ cao thì có thể rút ra nhận định là nền kinh tế của chúng ta đang phát triển theo hướng gia công, chế biến là chủ yếu, cần nhiều lao động thủ công, ít cần lao động có trình độ cao" - đại biểu Thắng khẳng định.

Căn cứ vào chỉ tiêu thứ 9, đó là tỉ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế năm 2017 ước đạt 56% đạt chỉ tiêu đề ra, đại biểu Thắng cho rằng cần phải "suy nghĩ bởi nếu tính tròn 2 lao động thì mới có 1 người được đào tạo, và 2 lao động được đào tạo thì mới có 1 người được đào tạo tạm coi là bài bản từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ. Tức là cứ 4 người tham gia thị trường lao động thì mới có gần 1 người được đào tạo từ 3 tháng trở lên".

Với lực lượng lao động chất lượng như hiện nay, đại biểu Thắng lo ngại nền kinh tế phát triển chưa bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến rất gần thì việc dựa vào nguồn lao động phổ thông giá rẻ không còn là lợi thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn