MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ tư. Ảnh: Đức Tuân

Cụ ông 84 tuổi được trao học bổng "Học không bao giờ cùng"

PHẠM ĐÔNG LDO | 12/07/2024 15:29

Ông Nguyễn Huy Kỳ - Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính - là tấm gương cao tuổi nhất được trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ tư.

Hôm nay (12.7), tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ tư cho các em học sinh vượt khó, vươn lên học giỏi trong học tập và người lớn có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời ở các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Tham dự có 463 đại biểu được bình chọn từ địa phương và 14 cơ quan đơn vị của Trung ương, trong đó có 290 học sinh, sinh viên và 173 người lớn.

Về độ tuổi, nhỏ tuổi nhất là em Phạm Thị Hoài An học sinh học lớp 1 ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và em Nguyễn Thanh Hằng, lớp 1 tỉnh Vĩnh Phúc, cao niên nhất có ông Nguyễn Huy Kỳ, 84 tuổi (sinh năm 1940), ở TP Hà Nội.

Mỗi em học sinh được nhận học bổng hôm nay đều có đặc điểm chung là nỗ lực học tập để vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, có trường hợp vượt qua ốm đau, bệnh tật.

Trong 173 đại biểu người lớn được trao thưởng, mỗi người đều thể hiện là một tấm gương học tập, nhất là tự học, học liên tục, học ở mọi lúc, mọi nơi rồi nhờ đó mà có kiến thức, có nhiều sáng kiến cải tiến.

Tấm gương cao tuổi nhất được trao học bổng là ông Nguyễn Huy Kỳ, 84 tuổi, Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Dù tuổi cao, sức yếu, là thương binh đi lại khó khăn nhưng ông rất ham học.

Ông đã nỗ lực học tập nhiều năm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân, năm 2022 thi đỗ tốt nghiệp THPT khi đã 82 tuổi. Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp. Ông là lương y đa khoa.

Sau khi tốt nghiệp THPT, ông tiếp tục theo học chuyên khoa y sĩ Trung học Y dược Lê Hữu Trác, Hà Nội. Đồng thời, ông vẫn tiếp tục nghề lương y, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Tuân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, tất cả đại biểu được nhận học bổng hôm nay là những người có tinh thần ham học, lao động không biết mệt mỏi và đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của gia đình, quê hương và đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, thực tế cho thấy, không có quốc gia nào muốn phát triển mà lại không đi lên từ giáo dục, từ tri thức. Đây là con đường ngắn nhất, trí tuệ nhất để xây dựng đất nước thành công.

Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách thức và cơ hội cho các quốc gia và cho mỗi người.

"Để không bị tụt hậu, chúng ta phải cùng chung tay xây dựng thành công xã hội học tập. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng ta có đầy đủ điều kiện, tri thức xây dựng đất nước và nâng tầm vóc quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng", Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đến sự học của nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn