MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đai biểu Lưu Bình Nhưỡng truyền đạt ý kiến cử tri chưa hài lòng với giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế về dịch sốt xuất huyết. Ảnh: QH

Cử tri chưa hài lòng với giải trình của Bộ Y tế

Đức Thành - Xuân Hải LDO | 02/11/2017 12:10

Sau phiên giải trình về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết của Bộ trưởng Bộ Y tế chiều qua, sáng nay, 2.11, đại biểu quốc hội có ý kiến cho rằng nhiều cử tri phản ánh chưa hài lòng với quan điểm giải trình.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Uỷ viên thường trực Uỷ ban tư pháp thẳng thắn phát biểu: "Bộ trưởng nói vậy thì cơ bản dịch bệnh là do thời tiết". Song, đại biểu Nhưỡng chỉ rõ việc không khoanh vùng dịch kịp thời đã để dịch bệnh bùng phát, gây chết người, "khi đó mới làm thì không kịp".

Đề cập tới tình hình an ninh ở các bệnh viện, đại biểu Nhưỡng tỏ ra lo lắng khi việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ không được đảm bảo: "Nhiều bệnh viện ở Hà Nội hiện có tình trạng nhốn nháo, bác sĩ không còn tâm trí chữa bệnh vì bảo vệ ít, rất dễ bị người nhà bệnh nhân và kẻ khác đến hành hung. Nếu tiếp tục như vậy thì họ không thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh".

Trao đổi cùng Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng sau phát biểu giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng số người bị sốt xuất huyết tăng 40% so với năm ngoái, nguyên nhân là biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, mưa cũng nhiều... thì nhiều cử tri đã phản ánh lại với đại biểu quốc hội rằng cách giải trình như vậy chưa khiến cử tri hài lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn