MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá xăng dầu tăng cao đang ảnh hưởng đến hàng triệu lao động ngành thuỷ sản. Ảnh: TT

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị có giải pháp “giảm nhiệt” giá xăng dầu

THUỲ TRANG LDO | 27/06/2022 18:52

Cử tri TP.Đà Nẵng nêu rõ, việc giá xăng dầu tăng cao đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu lao động ngành thuỷ sản và đề nghị Quốc hội có giải pháp “giảm nhiệt” với mặt hàng này.

Chiều 27.6, Đoàn đại biểu quốc hội TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) có ý kiến về việc hỗ trợ giá xăng dầu cho ngành nghề thủy sản.

“Cả nước có 92.000 tàu thuyền với khoảng 300.000 lao động làm việc trên biển và 4 triệu lao động tham gia dịch vụ hậu cần. Tại Đà Nẵng, khai thác thủy sản đóng góp 1.500-1.700 tỉ đồng cho ngân sách, giúp giải quyết 25.000 lao động. Đặc biệt, sự có mặt của tàu cá trên biển góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay, có khoảng 60% tàu đang đậu bờ. Số tàu không ra khơi sẽ còn tiếp tục tăng nếu tình hình giá xăng dầu trên đà tăng, điều này làm ảnh hưởng đến lao động, kim ngạch xuất khẩu, an ninh quốc gia. An sinh xã hội sẽ bị tác động mạnh mẽ. Tôi đề nghị Quốc hội, cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu hỗ trợ kịp thời cho ngành thủy sản” - ông Truyền đề nghị.

Cùng có ý kiến về vấn đề này, ông Hoàng Cảnh Mẫn - cử tri quận Liên Chiểu - cũng chỉ ra thực tế, sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, nền kinh tế được vực dậy nhưng người dân chưa kịp vui mừng thì giá cả xăng dầu, khí đốt tăng cao ngất ngưởng.

“Một công nhân có mức lương 4 triệu đồng/tháng mà một ngày chạy xe đi làm 2 vòng đã thấy ảnh hưởng rồi. Trong khi đó, nhiều lao động tự do, kinh tế khó khăn thì rất tội. Đại biểu Quốc hội cần có ý kiến kiến nghị tại nghị trường để xem lại giá xăng dầu khí đốt cho người dân” - ông Mẫn trao đổi.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - cho hay, đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn giá cả mặt hàng thiết yếu nhất là giá xăng dầu, Chính phủ đang hỗ trợ giá xăng dầu cho các đối tượng đặc thù.

Chính phủ cũng đang giao các cơ quan cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh những vấn đề về giá, thuế. Quốc hội cũng nêu rõ việc các bộ ngành tính toán kỹ khi điều chỉnh giá, phải điều chỉnh theo lộ trình, tăng cường kiểm tra giám sát về giá niêm yết giá, xử lý các trường hợp găm hàng tăng giá, có chính sách hỗ trợ các đối tượng đặc thù, yếu thế khi giá tăng cao, nhất là giá sách giáo khoa và giá xăng dầu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn