MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh tra Sở GTVT Gia Lai sẽ xử lý các trường hợp nhà xe vi phạm giá cước dịp cuối năm. Ảnh: Thanh Tuấn

Cử tri Gia Lai mong ổn định giá xăng dầu, cước vận tải dịp cuối năm

THANH TUẤN LDO | 07/12/2023 09:33

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, cử tri tỉnh Gia Lai mong muốn ngành chức năng kiểm soát tốt giá dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, xăng dầu để người dân yên tâm.

Ngày 7.12, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục diễn ra với các phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Cử tri thị xã An Khê kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm việc với các doanh nghiệp vận tải hành khách nhằm điều chỉnh giá vận chuyển phù hợp với việc điều chỉnh giá xăng dầu.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách trên địa bàn, nhất là những tháng cuối năm, dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Theo đại diện UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm soát việc kê khai, niêm yết, cũng như việc tăng, giảm giá cước theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá cước bất hợp lý, sai quy định. Thanh tra sở sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri thị xã Ayun Pa về việc chưa cấp kinh phí ngân sách tỉnh (vốn đầu tư phát triển) năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên địa phương gặp khó khăn, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giải trình: “Năm 2023, nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là từ nguồn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tỉnh hụt thu tiền sử dụng đất 2 năm liền nên chưa có nguồn để cấp vốn thực hiện. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2024”.

Năm 2023, Gia Lai bị hụt thu tiền sử dụng đất. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai thông tin tại kỳ họp, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc khi đón trên 1,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 19,8% so với năm 2022, vượt 4,6% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, còn gặp các khó khăn như: Giải ngân vốn đầu tư công thấp, một số cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, đầu tư công còn chồng chéo, bất cập. Cùng với đó, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn