MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chiều 2.4. Ảnh: TTXVN.

Cuộc điện đàm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hải Anh LDO | 03/04/2021 10:44

Chiều 2.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và cá nhân, đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông qua điện đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn đồng chí Saysomphone Phomvihane là lãnh đạo đầu tiên đã gửi Thư chúc mừng khi đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ngay trong ngày 31.3 vừa qua.

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao những thành quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng khi được biết dự án Nhà Quốc hội Lào được triển khai đúng tiến độ, kịp đưa vào phục vụ tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới của Lào.

Để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với Chủ tịch Quốc hội Lào và đề nghị hai bên tập trung quán triệt, giám sát triển khai thành công các thỏa thuận đạt được giữa hai nước tại Kỳ họp 43 Ủy ban liên Chính phủ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước và giữa các Ủy ban của Quốc hội hai bên; đồng thời mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Quốc hội hai nước tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật; tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát các dự án hợp tác đầu tư, viện trợ phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Quốc hội hai nước cùng các cơ quan hữu quan phối hợp thật tốt chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong năm 2022, qua đó tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho nhân dân hai nước, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí phương hướng, kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hội Lào - Việt Nam trong giai đoạn sắp tới mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất; đồng thời bổ sung hai bên tiếp tục trong đổi đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban, Tổng Thư ký, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các vụ tham mưu của cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục tổ chức thực hiện biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam và giữa hai Văn phòng Quốc hội đã được ký kết.

Hai bên tiếp tục tổ chức các hội thảo để cùng nhau nghiên cứu các chuyên đề khoa học, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cán bộ chuyên trách của Quốc hội Lào.

Hai bên cùng nhau kiểm tra, giám sát và đôn đốc thúc đẩy hợp tác về kinh tế, nhất là thương mại, đầu tư, tổ chức thực hiện các hiệp định, hiệp ước và các thỏa thuận giữa hai Chính phủ đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc hai bên cùng tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước để thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn nữa về quan hệ đặc biệt giữa hai nước; tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế nhằm duy trì hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ cùng các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thắt chặt và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lời mời sang thăm chính thức lẫn nhau; hai nhà lãnh đạo đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ bố trí thời gian thích hợp để sớm thực hiện chuyến thăm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn