MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (trái) tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: N.H

Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 05/07/2019 15:40

Chiều nay (5.7.2019), tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Với 71/71 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Văn Thắng đã trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay cho ông Nguyễn Đức Long – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã nghỉ hưu từ cuối tháng 4.2019.

Phát biểu sau khi trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định, với trọng trách mới, sẽ nỗ lực để đền đáp niềm tin của các đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bằng những việc làm, kết quả cụ thể.

Theo đó, sẽ chỉ đạo thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm để sớm đưa vào khai thác, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; tập trung tạo ra những vùng động lực tăng trưởng mới như Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái...; đưa du lịch Hạ Long, vịnh Hạ Long lên một tầm cao mới, trong đó cân bằng giữa phát huy và giữ gìn di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ngoài ra, thu hút các nhà đầu tư, DN có tầm, lực và trách nhiệm đến với Quảng Ninh; kiên quyết loại bỏ các dự án gây ô nhiễm môi trường; tháo gỡ nút thắt về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng tân chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: N.H

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Xuân Ký – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh – giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, ngày 27.6, tại kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với 47/47 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, tại Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - lưu thông tiền tệ, từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Ông Thắng hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại kỳ họp bất thường hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ khóa 13 đã bỏ phiếu miễn nhiệm một số các chức danh, gồm: chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; chức Chủ tịch UNND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn