MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình

Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8 - 8,5% trong năm 2024

Thanh Hải LDO | 13/02/2024 08:31

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2023 thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm động lực mới cho sự phát triển của địa phương. Trong đó, có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Thu hút đầu tư, khu vực dịch vụ du lịch tăng cao. Năm 2024, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8%-8,5%.

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2024, thành phố Đà Nẵng đã triển khai Kế hoạch Kinh tế xã hội năm, phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Vượt qua giai đoạn khó khăn để tăng trưởng

Trả lời phỏng vấn báo Lao Động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (nay là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam) - cho biết, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Trên tinh thần đó, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại nhiều năm. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành; đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các dự án trong thời gian đến.

Đặc biệt, thành phố tập trung nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án; thường xuyên phối hợp, kiến nghị với các Tổ công tác của Trung ương để tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành 9/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt 33%); thực hiện được 156/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (đạt hơn 70%), kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230/2.361,5 tỉ đồng (đạt gần 95%).

Bên cạnh đó, tập trung triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố đã huy động và bố trí nguồn lực vốn đầu tư công trung hạn hơn 52.000 tỉ đồng và tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các dự án đầu tư trong thời gian đến khoảng hơn 50.000 tỉ đồng.

Kinh tế thành phố năm 2023 tiếp tục duy trì và tăng nhẹ trên nền tăng trưởng bứt phá của năm 2022 (13,2%).

Hoạt động du lịch phát triển mạnh, các sự kiện, sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn liên tục được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023; Lễ hội Tận hưởng Đà Nằng 2023, Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và Giải Golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2023; Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (nay là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam). Ảnh: Hà Phan

Tập trung lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đã từng bước khẳng định là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố. Tổng doanh thu ngành thông tin và truyền thông tăng đều giai đoạn 2021-2023 và đạt 48.155 tỉ đồng, tăng bình quân 6,4%/năm, kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 376,5 triệu USD, tăng 16,3%/năm…

Trong năm 2023, thành phố đã hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành đa nhiệm (IOC, giai đoạn 1); chuẩn bị đưa vào vận hành Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa thành phố Đà Nẵng và Công ty Synopsys trong lĩnh vực công nghiệp vi mạch bán dẫn…

Đặc biệt, năm 2023, thành phố đạt được nhiều giải thưởng: năm thứ tư liên tiếp (2020-2023) đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam; năm thứ ba liên tiếp (2020-2022) xếp hạng Nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh khối các tỉnh, thành phố và dẫn đầu cả 03 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; năm thứ hai (2020, 2022) nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”…).

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tập trung chỉ đạo để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; là Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ sư Công nghệ Silcat. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ năm 2009 đến tháng 1.2024 ông từng kinh qua các cương vị: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy và Bí thư Quận ủy Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 24.1.2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay cho ông Phan Việt Cường đã nghỉ chờ hưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn