MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Cơ cấu lao động Việt Nam quá bất hợp lý

Bích Hà LDO | 05/06/2018 17:37

Liên quan đến nhóm vấn đề lao động việc làm mà Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hóa) đã có những tranh luận thẳng thắn. Ông cho rằng cơ cấu lao động Việt Nam đang phát triển theo hướng “quá bất hợp lý”.

Lý do đưa ra nhận xét này, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề xã hội đưa ra các con số phân tích về cơ cấu lao động.

Theo đó, hiện cơ cấu lao động của nước ta đang là: Đại học: 1, cao đẳng là 0,35, trung cấp là 0,38 mà công nhân kỹ thuật chỉ có 1,35%. 

Nhìn vào cơ cấu này, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động không đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điều này cũng giải đáp vì sao năng suất lao động của nước ta thấp.

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn

“Theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta cơ bản phải khắc phục được cơ cấu lao động bất hợp lý hiện nay chính là giải quyết quy mô đào tạo quá lớn, nhưng lại đào tạo không theo nhu cầu”- đại biểu Bùi Sỹ Lợi thẳng thắn.

Ông cũng cho rằng vấn đề phân luồng học sinh chưa được thực hiện nhiều năm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cho rằng ý kiến của đại biểu Lợi "hoàn toàn thoả đáng", Bộ trưởng Dung thừa nhận cơ cấu đào tạo nhân lực của Việt Nam hiện bất hợp lý.

“Không có nước nào cơ cấu đào tạo là đại học 1; cao đẳng 0,35; trung cấp 0,38 và công nhân kỹ thuật 1,35 như nước ta.

Chúng ta đang có một mô hình đào tạo hình đáy rất to (là sinh viên có trình độ cao) nhưng bị thắt ở giữa, nghĩa là chúng ta thiếu công nhân kỹ thuật và kỹ sư thực hành.

Trong khi đó, mô hình lý tưởng của các nước có nguồn nhân lực tốt là mô hình củ khoai tây, là lực lượng công nhân kỹ thuật, những người lành nghề phải nhiều hơn. Chúng ta đang đi ngược. Chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến và giải pháp mà đại biểu nêu để cân bằng lại cơ cấu lao động trong thời gian tới”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thẳng thắn nhìn nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn