MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo ĐB Bùi Sỹ Lợi, chuyện "chảy máu" 3 - 4 tỷ đô/năm trong ngành giáo dục là chuyện bình thường, những gia đình có điều kiện sẽ cho con cái đi du học.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Giáo dục "chảy máu" 3-4 tỷ đô la/năm là chuyện thường, nhà giàu thì họ đi

Lê Phương LDO | 06/06/2018 14:21

Xung quanh phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại nghị trường sáng 6.6, con số 3 - 4 tỷ đô la/năm đầu tư cho giáo dục đang "chảy" ra nước ngoài khiến không ít người giật mình.

Trao đổi với PV Lao Động bên hành lang Quốc hội, ĐB Bùi Sỹ Lợi cho rằng giáo dục là vấn đề rất phức tạp vì hiện nay chúng ta đang đổi mới. Một số vấn đề, vụ việc như bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau, cô giáo bạo hành trẻ,… chỉ là hiện tượng nhưng đôi khi người ta lại lấy những hiện tượng cá biệt trở thành số đông thì không nên. “Hôm nay, cách thức nắm bắt vấn đề của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khá sâu, cách trả lời thẳng thắn tự tin", ĐB Bùi Sỹ Lợi nói.

Về vấn đề “chảy máu” hàng tỷ đô la trong ngành giáo dục, ĐB Lợi cho rằng hiện tượng này không phải chỉ có ở Việt Nam mà đất nước nào cũng vậy. “Đất lành chim đậu thôi, không nên coi việc này là những việc do quản lí nhà nước”, ĐB Lợi cho hay.

Theo ĐB Lợi, đây là xu hướng chung, chúng ta đang đi vào quá trình công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế nên giáo dục người ta không chỉ học kiến thức mà còn tăng cường kiến thức và tiếp thu văn hoá quốc tế.

“Vì vậy, một năm 3 - 4 tỷ USD là chuyện bình thường và nhà giàu họ đi. Vấn đề quan trọng là chúng ta cần tạo ra những trung tâm đào tạo có chất lượng để hữu xạ tự nhiên hương, không cần tuyên truyền mà người ta tự ở lại học trong nước. Đó chính là định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ GDĐT phải làm. Các trường kém chất lượng nhập lại với nhau, ngành nghề không hiệu quả loại bỏ và đào tạo cái xã hội cần chứ không phải cái nhà trường có, từ đó các nhà trường khẳng định thương hiệu của mình. Không phải chúng ta chảy máu giáo dục ra nước ngoài mà quan trọng là người dân không mất tiền mà nhà nước cũng quản lí được và tạo động lực phát triển giáo dục”, ĐB Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Về câu chuyện học phí, học giá, ông Lợi cho rằng phí hay giá bản chất đi đến cùng vẫn là tính đúng, tính đủ chi phí. “Viện phí và học phí cần tính đúng tính đủ, đó mới là vấn đề quan trọng chứ cái tên thì không phản ánh hoàn toàn nội dung. Cái chính là nội dung vấn đề đó, tôi không ủng hộ việc đổi tên. Tôi muốn nội dung của cái tên đó bao hàm phản ánh đúng bản chất của vấn đề phí và giá”, ĐB Lợi nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn