MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giải thích các chính sách mới

Lan Nhi LDO | 15/07/2024 17:12

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cụ thể một số chính sách mới, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ngày 15.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự và chỉ đạo Phiên họp thứ Hai, Ban soạn thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, theo chương trình, dự thảo Nghị quyết sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9.2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các thành viên Ban soạn thảo cho ý kiến cụ thể về nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết như nguyên tắc tiếp xúc cử tri, thủ tục tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của các cơ quan trong hướng dẫn, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp xúc cử tri trực tuyến, tiếp xúc cử tri kết hợp trực tuyến và trực tiếp, tiếp xúc cử tri trong tình hình thiên tai dịch bệnh, tình huống bất khả kháng, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, ĐBQH có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cụ thể một số chính sách mới. Ảnh: Quốc hội

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên soạn thảo cho biết, hiện nay, mối liên kết vùng rất chặt chẽ, việc mở rộng địa bàn tiếp xúc cử tri sẽ giúp các đại biểu có tầm nhìn bao quát hơn về những vấn đề liên vùng, liên địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp xúc, lắng nghe cử tri ở các địa bàn khác, chứ không chỉ nơi bầu ra mình.

Các thành viên ban soạn thảo cũng nhất trí với hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến, đây là hình thức đã được triển khai trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Cũng tại phiên họp, một số ĐBQH cũng đề xuất, trong cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cần quy định cụ thể theo hướng bên cạnh thông tin về kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, ĐBQH có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cụ thể một số chính sách mới có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, giúp hoạt động tiếp xúc cử tri hiệu quả và thực chất hơn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến cơ bản thống nhất với nhiều nội dung dự thảo nghị quyết, các ĐBQH cũng đã cho ý kiến nhiều nội dung cụ thể, có căn cứ pháp lý và thực tiễn.

Về hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo chuẩn bị các báo cáo. Sau khi lấy ý kiến trong Ban chỉ đạo, gửi xin ý kiến Chính phủ và chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 9 tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH không chỉ quy định chi tiết Luật Mặt trận Tổ quốc mà bao gồm cả hướng dẫn thực hiện các luật khác như Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn