MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) - Ảnh: QH

Đại biểu Triệu Thế Hùng: Phần trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đúng và trúng

Xuân Hải LDO | 05/06/2018 19:01
Đó là ý kiến của Đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) khi nói về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chiều 5.6.

Đại biểu Hùng cho biết: Qua phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, tôi thấy phần trả lời của Bộ trưởng đúng và trúng. Đúng với những cái mà đại biểu và cử tri đang băn khoăn về những vấn đề nguồn nhân lực. Những vấn đề mà Bộ trưởng trả lời đúng vào những việc cần xử lý, cần tháo gỡ những nút thắt để đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa đất nước. Những nút thắt đó như nút thắt về phân luồng, nút thắt đào tạo cho nguồn nhân lực ở các địa phương, cần cơ cấu lại nguồn nhân lực lao động. Tôi cảm thấy hài lòng về câu trả lời của Bộ trưởng.

Nói về giải pháp để tạo việc làm cho cử nhân hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp, tôi thống nhất về cách trả lời, giải trình của Bộ trưởng tức là việc đầu tiên phải có tính dự báo cung cầu của nguồn nhân lực. Nếu việc đào tạo cung ứng nguồn nhân lực của xã hội không có sự thay đổi phù hợp với thực tiễn, nếu chỉ đào tạo những cái nhà trường có, không đúng với cái mà xã hội đang cần thì sẽ không phù hợp với nhu cầu của xã hội. Theo tôi, đây là 1 nút thắt quan trọng.

Tôi cho rằng để việc đào tạo được thực chất để người đào tạo sau khi ra trường đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải gắn kết nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vì doanh nghiệp là người sử dụng lao động. Ví dụ, doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân viên có chuyên môn như thế nào thì nhà trường phải đào tạo những chuyên môn tương ứng. Cho nên, trong chương trình đào tạo của nhà trường các ngành nghề phải gắn với thị trường lao động và phù hợp đối với những đối tượng doanh nghiệp của lĩnh vực đó, ngành nghề đó đang cần.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng như các cơ sở dạy nghề phải tiếp cận những trang thiết bị mới của các doanh nghiệp để tránh sự lạc hậu trong đào tạo, từ đó sinh viên, học viên mới trở thành công nhân lành nghề và đáp ứng được công việc.

Trao đổi với PV về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho biết: Tôi thấy phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện việc nắm vững lĩnh vực mà mình phụ trách. Thái độ của Bộ trưởng rất thẳng thắn, cầu thị, sẵn sàng nhận trách nhiệm với lĩnh vực còn yếu kém.

Điều tôi quan tâm nhất là Bộ trưởng cần xây dựng được kế hoạch thực hiện những điều đã hứa trước Quốc hội và cử tri. Bộ trưởng cũng nên coi vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra cho mình chính là những gợi ý cho công việc của mình trong tương lai. Với các bộ trưởng, tôi nghĩ áp lực không phải là khi đối diện với câu hỏi chất vấn mà là khi thực hiện điều đã hứa với Quốc hội và cử tri trong quá trình trả lời chất vấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn