MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP.Hồ Chí Minh ngày 13.10. Ảnh: P.V

Đảm bảo an toàn thực phẩm là bảo vệ giống nòi

LÊ TUYẾT LDO | 14/10/2017 06:24

Chiều 13.10, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 1 đã tiếp xúc cử tri quận 1, 3 và 4 trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định, cần xử lý nghiêm các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong các vụ việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Cần xử lý nghiêm sai phạm vụ VN Pharma

Liên quan đến các vấn đề thời sự đang nóng, cử tri Dương Thị Mỹ Dung (quận 3) cho rằng, ý nghĩa của chủ trương làm cầu đường BOT đang bị méo mó khi các dự án gây bức xúc cho người dân. “Việc dân phản ứng BOT không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn làm bất ổn, làm giảm lòng tin của nhân dân. Làm đường là để phát triển kinh tế chứ không phải phục vụ lợi ích của một nhóm doanh nghiệp. Các dự án có sai sót cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, cá nhân để xảy ra sai phạm” - bà Dung nói.

Trả lời cử tri, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nói: BOT là chủ trương đúng bởi nhờ nó mà nhiều địa phương, đặc biệt như Tây Nguyên có được hệ thống đường sá tốt. Tuy nhiên, có những dự án việc thẩm định, đánh giá, minh bạch thông tin về mức phí, thời gian thu, cách tính còn để sai sót dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

“Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ các dự án BOT, đánh giá mặt được vừa chưa được, chỗ nào sai sẽ xử lý” - Chủ tịch Nước nói.

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, các cử tri bày tỏ đồng tình khi Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, vấn đề sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, với những sự kiện vừa qua như lợn bị tiêm thuốc an thần, thực phẩm bẩn, ung thư, thuốc giả, đặc biệt là vụ án VN Pharma khiến cử tri lo lắng.

Cử tri Lý Minh Ngọc (quận 3) cho rằng: “Vụ VN Pharma, các bị cáo nói không biết đó là thuốc giả là vô trách nhiệm. Một mình bị cáo Nguyễn Minh Hùng không làm gì được. Điều đó chứng tỏ cơ chế đấu thầu, cấp phép nhập khẩu thuốc có sự khác thường. Mức án cho các bị cáo trong vụ VN Pharma là quá nhẹ”. Cử tri đề nghị tăng nặng hình phạt cho các bị cáo vì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khoẻ toàn dân. Cùng quan điểm, cử tri Hoàng Thị Lợi bày tỏ: “Bệnh nhân ung thư mà còn uống thuốc giả nữa. Như thế khác nào từ chết tới chết”.

Trả lời cử tri, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho biết, vụ án VN Pharma sẽ được đưa ra xét xử lại, thanh tra lại toàn bộ quá trình cấp phép lưu hành thuốc, cá nhân, đơn vị nào liên quan sẽ xử lý.

Lương phó chủ tịch quận làm sao có biệt thự, con đi du học?

Cử tri Hoàng Thị Lợi đề nghị học tập Singapore, đưa danh sách tài sản của quan chức lên website. Phải công khai như vậy thì dân mới giám sát được, chứ như hiện nay dân không thể nào biết.

Bà Lợi cho rằng vì chưa có sự công khai nên dư luận băn khoăn việc nhiều quan chức chỉ là lãnh đạo cấp quận, huyện nhưng có nhiều căn biệt thự, con cái đi học nước ngoài. Nếu chỉ tiền lương thì làm sao có được? Qua báo chí, được biết trong 10 năm qua chỉ có hai trường hợp quan chức kê khai tài sản không trung thực bị phát hiện. Bà Lợi cho rằng cần xem lại Luật Phòng chống tham nhũng.

Cử tri cũng cho rằng, đối với việc tố cáo cán bộ, quan chức tham nhũng cần mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin qua thư điện tử, fax chứ không nhất thiết phải là thư tay hoặc gặp trực tiếp.

Về vấn đề kê khai tài sản cán bộ chưa khiến cử tri hài lòng và các góp ý cho Luật Phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Nước cho biết ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, đó sẽ là cơ sở để bổ sung hoàn thiện các dự án luật hoặc sửa đổi các điều luật. “Dự thảo luật chống tham nhũng sẽ mở rộng đối tượng, phạm vi kê khai tài sản và cán bộ phải giải trình về nguồn gốc của tài sản” - Chủ tịch Nước nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn