MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỷ niệm 165 năm ngày dân và quân Đà Nẵng kháng Pháp. Ảnh: Trần Thi

Dâng hương tưởng niệm hơn 1.000 nghĩa sĩ, đồng bào kháng Pháp

Trần Thi LDO | 01/09/2023 08:19

Tối ngày 31.8, lễ dâng hương tưởng niệm 165 năm ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2023) được tổ chức trang trọng tại di tích lịch sử quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang.

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của của Danh tướng Nguyễn Tri Phương cùng các tướng lĩnh và các nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận kháng chiến chống Liên quân Pháp – Tây Ban Nha giai đoạn 1858 - 1860.

Về dự lễ dâng hương có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền quận Cẩm Lệ cùng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố và nhân dân quận Cẩm Lệ đã thành kính dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Trần Thi

Tại buổi lễ các đại biểu, lãnh đạo thành phố và nhân dân quận Cẩm Lệ đã thành kính dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đến các vị tướng lĩnh, quan quân cùng các nghĩa sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược cách đây 165 năm.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhấn mạnh: "165 năm trôi qua nhưng sự kiện người Đà Nẵng đánh Pháp trận đầu đã đi vào tâm thức của hậu thế bằng niềm tự tôn dân tộc.

Lãnh đạo thành phố thắp hương tại nghĩa trang Hòa Vang. Ảnh: Trần Thi

Tiếp bước tiền nhân, nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng với ý chí "nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", lớp cha trước, lớp con sau đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, đoàn kết, buộc những kẻ thù lớn mạnh phải cúi đầu".

Ngay sau buổi lễ, nghi thức Lễ Văn tế nghĩa sĩ, chương trình biểu diễn nghệ thuật hợp ca "Vị quốc vong thân" đã được diễn ra.

Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng Pháp (1858 – 1860).

Ngay sau buổi lễ, nghi thức Lễ Văn tế nghĩa sĩ, chương trình biểu diễn nghệ thuật hợp ca “Vị quốc vong thân” đã được diễn ra. Ảnh: Trần Thi

Vào năm 1999, khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trủng Hòa Vang nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 165 năm Đà Nẵng kháng Pháp là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn