MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Ảnh: Phạm Đông

Đào tạo những lớp công dân tự tin, đóng góp sức lực, trí tuệ từ khi còn nhỏ tuổi

PHẠM ĐÔNG LDO | 10/09/2023 14:16

Được nghe những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các đại biểu đại diện cho hơn 15 triệu thiếu niên nhi đồng trên cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định chính trẻ em đã và đang đóng góp trực tiếp, quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay.

Sáng 10.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 7 vừa qua và phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất hôm nay mang lại cho ông sự xúc động và ấn tượng rất đặc biệt.

Đây là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước, với thiếu niên - nhi đồng. Từ đó khẳng định vai trò quan trọng, quyền hiến định của thiếu niên nhi đồng - những mầm non tương lai của đất nước - trong việc được lắng nghe, được bàn bạc, được quyết định những vấn đề đặc biệt hệ trọng của chính các em.

Đồng thời, tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Quốc hội, Chính phủ nói chung.

Theo Phó Thủ tướng, qua những sự kiện như hôm nay, được nghe những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các đại biểu đại diện cho hơn 15 triệu thiếu niên nhi đồng trên cả nước, có thể khẳng định chính trẻ em đã và đang đóng góp trực tiếp, quan trọng cho sự phát triển đất nước.

"Có thể chưa đầy đủ nhưng những chất vấn, phát biểu của các đại biểu tại phiên họp chính là nguyện vọng của trẻ em Việt Nam gửi tới Chính phủ tại nghị trường hôm nay.

Không chỉ vậy, đây còn là tiếng nói từ tương lai đặt ra đối với chúng ta khi quyết định về những vấn đề phát triển của đất nước ngày hôm nay", Phó Thủ tướng cho hay.

Các đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Ảnh: Phạm Đông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Từ đó hướng tới cộng đồng học tập, đoàn kết, trách nhiệm, nơi mà mỗi em đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng của mình, sẵn sàng làm chủ những tri thức mới, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng, trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm trong tương lai.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ chú trọng xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn ở trường học, các không gian công cộng, ở gia đình và cả trên môi trường Internet.

Có giải pháp để đẩy mạnh các thông tin tích cực, bổ ích, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, con người; ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu, độc, nội dung không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành địa phương tiếp tục tổ chức thêm nhiều mô hình hoạt động, sân chơi bổ ích để vừa rèn luyện kỹ năng vừa tạo điều kiện cho trẻ em tham gia thực chất vào những lĩnh vực đời sống xã hội khác mà các em quan tâm ngay từ trong trường học, cộng đồng dân cư...

Từ đó, góp phần đào tạo những lớp công dân Việt Nam tự tin, có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức lực, trí tuệ từ khi còn nhỏ tuổi vì sự phồn vinh, trường tồn của đất nước, vì sự tiến bộ của xã hội.

Phó Thủ tướng đề xuất và mong muốn phiên họp lần thứ hai, hay tại các cuộc họp, diễn đàn thanh thiếu niên sẽ lựa chọn thảo luận về những vấn đề giáo dục, văn hóa học đường, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Đây là những nội dung rất thời sự, thiết thực mà lãnh đạo Chính phủ rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của các em.

Việc tham gia thảo luận những chủ đề này cũng là những bước chuẩn bị quan trọng để trẻ em Việt Nam tham gia và có tiếng nói ngày càng nhiều hơn trên các diễn đàn quốc tế về những vấn đề toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn