MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.Vương

Đào tạo sinh viên báo chí có bản lĩnh, tư duy phản biện

Vương Trần LDO | 12/09/2024 12:19

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh sinh viên báo chí cần được đào tạo, có bản lĩnh và tư duy phản biện, là người chính trực và có đạo đức nghề nghiệp.

Sáng nay (12.9), tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng các lớp Đại học chính quy Khóa 44 (2024-2028). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ khai giảng.

Trước khi bắt đầu Lễ khai giảng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong cơn bão số 3 và các vụ lũ lụt, sạt lở ở các tỉnh phía Bắc vừa qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu thăm phòng truyền thống Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.Vương

Tại buổi lễ, PGS.TS Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - đã đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - gửi lời nhắn đến các tân sinh viên Khoá 44: “Tương lai tốt đẹp thuộc về sự nỗ lực hết mình của các em trong học tập dưới mái trường này. Thế hệ sinh viên Khóa 44 hôm nay sẽ năng động, tích cực, sáng tạo, ra sức thi đua học tập, rèn luyện thật tốt, để đóng góp vào truyền thống 62 năm vẻ vang của nhà trường”.

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.Vương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Là một cơ sở có uy tín và bề dày thành tích trong đào tạo lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông, Học viện cần tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới toàn diện nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng và chính sách của Nhà nước, thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, theo kịp xu thế của truyền thông hiện đại.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cần đặc biệt coi trọng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa viết lưu niệm tại phòng truyền thống Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: T.Vương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sinh viên, học viên báo chí, xuất bản, truyền thông cần được đào tạo, bồi dưỡng để có khả năng tác nghiệp thành thạo trên không gian số; có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ trong khai thác nội dung, phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng, xác minh tin tức và phát hiện tin giả, tạo ra trải nghiệm đa phương tiện mới; có bản lĩnh và tư duy phản biện, là người chính trực và có đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ những giá trị cốt lõi của báo chí trước tác động tiêu cực đến từ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết, quy mô đào tạo của Học viện hiện nay là hơn 10.400 học viên, sinh viên, trong đó có 9.290 sinh viên đại học, 868 học viên cao học và 262 nghiên cứu sinh. Trong đợt tuyển sinh đại học chính quy vừa qua, Học viện đã tuyển được 2.322 sinh viên Khóa 44.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường sẽ nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới với các giá trị cốt lõi của Học viện là: "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Chất lượng và Cống hiến".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn