MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại công trường sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành phải sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí

PHẠM ĐÔNG LDO | 28/09/2023 18:05

Với dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Tiết kiệm hơn 1.000 tỉ đồng

Chiều 28.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống còn 19.207,504 tỉ đồng. Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi từ 5.399,35 ha xuống còn 5.317,35 ha (giảm 82 ha).

Phát biểu ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cần rà soát lại, những nội dung nào thuộc diện phải điều chỉnh nghị quyết của Quốc hội, nội dung nào về việc tổ chức thực hiện? Trong đó rà soát, xem lại các Luật Đầu tư, Luật Xây dựng… và thời gian thực hiện dự án có thể phải điều chỉnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi vào kiểm tra dự án, các đơn vị nói chỗ các phân khu để tái định cư thực tế tiết kiệm được hơn so với lúc đầu, như vậy đã tiết kiệm được cả tiền và đất đai.

Bên cạnh đó, khi đấu thầu tiết kiệm được hơn 1.000 tỉ đồng, đây là ví dụ trong hiệu quả đấu thầu. “Nhiều người bảo đấu thầu hình thức, nhưng nếu chúng ta tổ chức đấu thầu nghiêm chỉnh, đấu thầu qua mạng, đấu thầu công khai minh bạch thì số lượng tiết kiệm qua đấu thầu rất lớn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, sử dụng đất mà tăng lên so với chủ trương lúc đầu thì mới phải điều chỉnh chủ trương để thu hồi thêm. Còn nếu giảm đi thì rất tốt, sau này báo cáo lại, nghị quyết cho bao nhiêu và thực tế chỉ dùng bao nhiêu...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần làm rõ các nội dung trên để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có “mặt bằng” thảo luận. Hiện tại các nội dung được đề xuất điều chỉnh khác với nội dung do ông và đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại dự án này.

Sử dụng đúng mục đích

Báo cáo thêm vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, rất băn khoăn về việc giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha. Vì trước đây ngân sách Trung ương bố trí để thu hồi đất và nay tỉnh Đồng Nai đề nghị trả lại cho ngân sách Trung ương.

Theo ông Thanh, thu hồi đất cho tái định cư mà nay không sử dụng đúng mục đích, nếu sử dụng cho nhà ở thương mại hay dự án bất động sản gì đó thì sẽ gây khiếu kiện. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức cân nhắc vấn đề này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VPQH

Liên quan đến diện tích đất điều chỉnh giảm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư, nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật hiện hành để không lãng phí.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai rất tích cực triển khai dự án nhưng khó khăn lớn nhất gặp phải là dịch COVID-19. Do đó, việc triển khai một số hạng mục trên địa bàn không thể thực hiện được... dẫn đến phải chờ gần 1 năm nay để xin ý kiến của Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các vấn đề thuộc phạm vi quyết định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, nội dung về thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 cần báo cáo Quốc hội để điều chỉnh trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn