MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đấu tranh với những chiêu trò lợi dụng đơn thư tố cáo sai sự thật

Vương Trần LDO | 10/12/2020 14:31

Tình trạng lợi dụng trước Đại hội Đảng để gửi đơn thư khiếu nại tố cáo sai sự thật diễn ra ở nhiều nơi, trong đó nhiều vụ tố cáo sai sự thật đã được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý.

Lợi dụng tố cáo sai sự thật, hạ uy tín lãnh đạo

Thời điểm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thường xuất hiện nhiều thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan tới đời tư lãnh đạo, nhân sự được bổ nhiệm hay những thông tin không chính danh về công tác nhân sự.

Các hình thức khiếu nại tố cáo không còn chỉ đơn thuần là gửi thư, từ “nặc danh” như cách truyền thống mà còn lợi dụng nhiều chiêu trò, tung các thông tin này lên mạng xã hội.

Nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm những đối tượng cố ý, cố tình tố cáo sai sự thật gây ảnh hưởng tới uy tín lãnh đạo và công tác tổ chức Đại hội Đảng.

Có thể điểm lại một số vụ việc như, ngày 17.9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1969, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo, Vĩnh Phúc để điều tra hành vi vu khống. Theo đó, sau một thời điều tra, công an tỉnh đã làm rõ đối tượng Toàn thường xuyên viết đơn nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín lãnh đạo huyện Tam Đảo. Các nội dung tố cáo dấu hiệu vu khống, không đúng sự thật, phá rối Đại hội Đảng các cấp.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Thanh Hóa. Ngày 21.7.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam một nghi phạm đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Ðiều 331 Bộ luật Hình sự khi liên tục rải “bom đơn thư” nặc danh tố cáo sai sự thật một bí thư huyện ủy.

Tại tỉnh Bắc Giang, một số đối tượng đã thực hiện bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo tỉnh trên mạng xã hội Facebook “Việt Tân”. Có 19 tài khoản Facebook cá nhân tại tỉnh Bắc Giang chia sẻ lại những bài viết đó, ảnh hưởng xấu tới dư luận, kích động xuống đường biểu tình..., gây phức tạp dư luận trước thềm đại hội đảng các cấp. Cơ quan chức năng đã làm việc với 19 chủ Facebook và sau đó họ đều nhận thức ra sai lầm khi tiếp tay cho thông tin xấu, đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung chia sẻ.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành động chống phá, bất mãn

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương cho hay, trước thềm đại hội ở nhiều nơi xuất hiện những hiện tượng tố cáo. Trong đó có những nơi xuất hiện việc tố cáo đúng nhưng cũng có những nơi là tố cáo sai sự thật. Và đặc biệt việc tố cáo sai sự thật dẫn tới công tác nhân sự bị ảnh hưởng.

“Để làm đúng việc xử lý tố cáo đúng và tố cáo sai, Đảng đã đưa ra những quy định, chủ trương đó là đối với việc tố cáo phải có thời điểm, thời gian tiếp nhận để giải quyết. Quy định về tố cáo, chúng ta không cấm nhưng cũng có những yêu cầu cần phải thực hiện đúng theo nguyên tắc, đúng theo sự thật” – ông Phương nói.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình cho rằng cần phải cảnh giác, đấu tranh với những chiêu trò lợi dụng đơn thư, khiếu nại tố cáo sai sự thật. Ảnh: Trần Vương

Ông Phương cho rằng, nếu phát hiện tố cáo sai sự thật, cần phải xem xét để xử lý nghiêm. Đặc biệt với các trường hợp tố cáo không chính danh sai sự thật khiến nhiều người bức xúc. Vấn đề ở đây cần phải tìm ra giải pháp để xử lý một cách triệt để. Những người tố cáo sai sự thật hoặc lan truyền những thông tin sai sự thật cần phải có hình thức xử phạt một cách nghiêm minh.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng cho hay, cấp ủy đảng các cấp phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Theo Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), để đấu tranh hiệu quả với thủ đoạn, chiêu trò lợi dụng đơn thư, tố cáo sai sự thật cần phải thực hiện kiên quyết, triệt để hơn các quy định của pháp luật về quản lý internet, mạng xã hội, xử lý các hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trong đó, cần xử lý nghiêm minh, xét xử công khai và có hình phạt thích đáng để làm gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, quy mô rộng, thời gian kéo dài như các vụ việc ở Thanh Hóa, Đắc Lắc; đặc biệt, phải tìm ra đối tượng chủ mưu, đứng đầu, nếu là cán bộ, đảng viên càng phải xử lý nghiêm minh theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Luật sư Quách Thành Lực, đối với những đối tượng lập ra các hội, nhóm “truyền thông đen”, phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội đảng các cấp, đề nghị các cơ quan pháp luật cần tăng cường quản lý, với các đối tượng không chuyển biến sau khi đã giáo dục thuyết phục, cần có biện pháp xử lý theo pháp luật, không để họ lũng đoạn mạng xã hội, coi thường kỷ cương phép nước, gây bức xúc trong xã hội!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn