MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn diễn ra tại TPHCM sáng ngày 25.11. Ảnh: Khánh Linh.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

KHÁNH LINH LDO | 25/11/2022 10:16

TPHCM - Sáng ngày 25.11, tại TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật cho công chức, viên chức các sở thông tin và truyền thông, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) chia sẻ, thời gian qua, Bộ TTTT đã có nhiều chương trình phối hợp với các bộ, ngành truyền thông về công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là một nội dung vô cùng quan trọng trong vấn đề tiếp cận đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, nhằm giảm khoảng cách tiếp cận thông tin.

Theo ông Hải, Bộ TTTT sẽ cùng với các phóng viên sát cánh trong công tác tuyên truyền, truyền thông đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu, chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo kế hoạch của Bộ.

Hội nghị cũng cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức sở thông tin và truyền thông cũng như các phóng viên về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bên cạnh đó, chia sẻ các kỹ năng để tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Trong chuyên đề “Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc", ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Bên cạnh đó, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của nhiều dân tộc thiểu số phát triển không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo rất cao và còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do điều kiện tự nhiên, xã hội, sự phát triển không đồng đều giữa các dân tộc là khá phổ biến ở các quốc gia đa dân tộc, trong đó có Việt Nam. 

Do đó, khắc phục sự phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội giữa các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của chính sách dân tộc ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn