MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc họp về dự án Luật Công chứng và đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp

TRÍ MINH LDO | 01/08/2024 10:02

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 1.8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa nghe báo cáo về dự án Luật Công chứng và đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng đã khái quát về những điểm mới nổi bật của dự án Luật Công chứng, đặc biệt về vấn đề phạm vi công chứng, mô hình văn phòng công chứng, công chứng điện tử…

Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp, ông Lê Xuân Hồng cho biết đề nghị xây dựng Luật bám sát các chính sách bao gồm: Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với công tác giám định tư pháp.

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ đã góp ý đối với từng chính sách và về thời gian, cách thức trình dự án Luật.

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long lưu ý, cần nhất quán trong cách tiếp cận dự án Luật Công chứng, thống nhất mô hình văn phòng công chứng, làm rõ các vấn đề về công chứng điện tử.

Về nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp, cơ quan chức năng cần tập trung vào vấn đề đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp; bám sát nguyên tắc tố tụng; xác định rõ trách nhiệm trưng cầu giám định; chế độ chính sách cho giám định viên…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn