MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐB Dương Trung Quốc cho rằng viêc tạo cơ chế đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh không thể kéo dài được nữa. Ảnh: Đức Thành

ĐBQH Dương Trung Quốc: Cơ chế đặc thù cho TPHCM đã "chín mõm" rồi

Đức Thành - Xuân Hải LDO | 20/11/2017 12:19
Thảo luận tại hội trường sáng nay, 20.11, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng: "Có đại biểu nói việc thí điểm cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh đã chín muồi, nhưng theo tôi là đã chín mõm vì không thể kéo dài được nữa".

Dưới góc độ nghề nghiệp của một nhà nghiên cứu lịch sử, ĐB Quốc đánh giá: 

Từ hàng nghìn năm xa xưa, vùng đất này đã có sự phát triển mạnh mẽ. Hơn 3 thế kỷ nay, khi vùng đất Nam Bộ được minh định vào trong bản đồ Đại Việt, đường lối của các Chúa Nguyễn đã nhìn ra biển và nhìn về phương Nam, sớm biến Nam Bộ không những thành vựa lúa mà thành trung tâm để thu hút thương mại. Lúc đó Nam Bộ cũng là một trong những thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất...

Khi thực dân Pháp xâm lược, họ đã phát hiện ra Nam Kỳ là mảnh đất màu mỡ, trù phú. Người Pháp chiếm Sài Gòn năm 1809 thì việc đầu tiên của họ là phá thành Sài Gòn nhưng lại phát triển rất mạnh mẽ, năng động về kinh tế với thuỷ xưởng. Năm 1861 đã có một bản quy hoạch thành phố đầu tiên với tầm nhìn 500.000 dân sau sau này có điều chỉnh nhưng được duy trì đến 1939 trước khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

Năm 1860 Cảng Sài Gòn được mở thành cảng tự do nhanh chóng trở thành trung tâm của khu vực. Năm 1930 đã nhanh chóng là cảng đứng thứ 8 trong hệ thống cảng của nước Pháp và hệ thống các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Như vậy rõ ràng tầm nhìn họ đã nhận ra điều đó, chính danh xưng chúng ta nhắc đến như niềm tự hào là hòn ngọc Viễn Đông đã soi sáng được ngay trong thời kỳ đen tối của thuộc địa.

Từ 1864 người Pháp đã phát biểu SG không chỉ là một nơi có vị trí chiến lược chính trị quân sự mà còn là kho hàng lớn nhất của Viễn Đông. Thời điểm đó Singapore chỉ là một xóm trại. Nên tầm nhìn hết sức quan trọng.

Sau khi đất nước thống nhất đứng trước nhiều khó khăn và nhận thức không đầy đủ. Nhắc đến thời kỳ này là một Sài Gòn phá giá, cố gắng bứt phá trong một cơ chế hết sức hạn chế. Công cuộc đổi mới giúp Sài Gòn phát triển nhưng giờ vẫn nằm trong mặt bằng chung không khác địa phương khác.

Có nguyên lý là không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, nguyên lý này có giá trị phân chia, đạo lý. Còn hiện nay thì chúng ta không sợ thiếu, chỉ sợ cào bằng.

Nghị quyết này không chỉ mở ra cho TP Hồ Chí Minh, mà không chỉ lợi ích về vật chất mà là cơ chế. Tôi rất tin rằng không cần phải đến 5 năm, nếu làm tốt thì các cơ chế sẽ được áp dụng ở những nơi khác và sự hưởng lợi chung của cả nước. Sự thành công của TP Hồ Chí Minh sẽ mang lại sự bứt phá mới cho cho cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn