MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu Nguyễn Thị Yến (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu ý kiến. Ảnh: Phạm Đông

Đề nghị làm rõ tin ngân hàng thương mại gửi tiền ra nước ngoài lấy lãi cao

NHÓM PV LDO | 24/10/2023 10:58

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông tin rõ việc có hay không chuyện một số ngân hàng thương mại Việt Nam gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài nhằm lấy lãi suất cao.

Cân nhắc thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia

Sáng 24.10, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Dự phiên thảo luận tổ 4 có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Phát biểu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023, mặc dù không đạt chỉ tiêu 6,5% như Quốc hội giao nhưng nếu phấn đấu tăng trưởng cả năm 5%, quý IV/2023 sẽ cần tăng 7%. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong tăng trưởng kinh tế của 3 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc đánh giá, dự báo sát tình hình để có giải pháp thích ứng, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Đông

Theo đại biểu, trong tháng 8 đã có những biến động mạnh về tỉ giá, đây là một vấn đề cần quan tâm, theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tiếp tục tăng lãi suất và kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Yến đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông tin rõ việc có hay không chuyện một số ngân hàng thương mại Việt Nam gửi tiền đến ngân hàng nước ngoài, ví dụ như ngân hàng ở Mỹ vì lãi suất hiện rất cao. Việc gửi tiền ra nước ngoài này nhằm lấy lãi cao.

Tiếp đó, đại biểu Yến đề nghị có giải pháp quản lý ổn định vàng trong nước. Bởi những năm gần đây, giá vàng trong nước đã trải qua nhiều biến động, đặc biệt thời gian gần đây có sự chênh lệch rất lớn giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới với mức điều chỉnh liên tục trong tháng 10.2023. Điều này làm nới rộng với giá vàng thế giới lên gần 14,45 triệu đồng/lượng.

Bà Yến cho rằng nếu xem khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá thế giới là một thước đo cho sự chênh lệch cung - cầu vàng trong nước thì có thể thấy thị trường vẫn đang bị thiếu nguồn cung, độc quyền, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập.

Đại biểu Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sau hơn 10 năm đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đại biểu đề xuất cân nhắc sửa đổi các luật, nghị định liên quan đến vàng để các doanh nghiệp có được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng; đồng thời giữ được việc mua bán, kinh doanh vàng giữa Việt Nam và thị trường thế giới để đảm bảo lưu thông.

Từ đó, đại biểu đề nghị cân nhắc thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia để điều tiết thị trường vàng, phát hành chứng chỉ vàng, trái phiếu vàng để huy động vàng. Theo bà Yến, nguồn vàng trong dân rất lớn nhưng chúng ta chưa huy động nhiều để phát triển kinh tế - xã hội.

Quá nhiều văn bản

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa qua, nhiều doanh nghiệp gặp tình trạng thua lỗ, kéo dài và nguồn vốn rất khó khăn. Hiện nay, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng khoảng 3,6%, trong những tháng gần đây tăng đột biến, rất đáng lo ngại.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam phát biểu. Ảnh: Phạm Đông

Ngoài ra, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo như báo cáo của Ủy ban Kinh tế rất chậm. Do vậy, cần phải có giải pháp nhanh, triệt để và kịp thời vì để nợ xấu càng lâu thì lãi dự thu càng nhiều, tạo gánh nặng cho nền kinh tế, lãng phí nguồn lực.

Theo đại biểu, có một ngành chỉ trong 2 năm nhưng ban hành 3 nghị định. Đại biểu băn khoăn với thời gian và số lượng như vậy có ổn định thể chế để doanh nghiệp an tâm làm ăn không?

“Trước đây như Bộ Tài chính soạn thảo một thông tư mất từ 6-7 năm, thậm chí là 8 năm. Ở đây 2 năm mà 3 nghị định thì bất ổn quá, bất ổn ngay chính về thể chế”, đại biểu nói.

Hà Nội có đô thị liên kề không sử dụng, chỉ trồng cỏ

Một vấn đề nữa được đại biểu nhấn mạnh về lãng phí đất đai, đầu cơ bất động sản. Qua nghiên cứu 2 dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu cho rằng để giải bài toán chống lãng phí đất đai, chống đầu cơ bất động sản thì cần phát huy trí tuệ của các đại biểu Quốc hội để có những giải pháp đúng hơn.

Đại biểu cho biết như tại Hà Nội, thống kê có 6 đô thị nhà liền kề, biệt thự không sử dụng, trồng cỏ. Trong khi đó, nhiều người nghèo lại không có nhà để ở mà những nhà này lại bỏ hoang đến 10 năm thì cần có giải pháp để xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn