MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đề xuất nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: T.Vương

Đề xuất tăng tuổi phục vụ, tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

VƯƠNG TRẦN LDO | 30/07/2024 14:34

Một trong những nhóm chính sách khi sửa đổi Luật Sĩ quan là nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2024.

Dự kiến vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (tháng 10.2024), Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét thông qua dự án Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Một trong những nhóm nội dung chính sách được nhiều người quan tâm khi sửa Luật Sĩ quan đó chính là đề xuất nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Ngày 30.7, trao đổi với Lao Động, TS Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội - cho rằng, về cơ bản độ tuổi công tác của lực lượng sĩ quan QĐND Việt Nam cần phải tiệm cận với Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang là một dạng lao động đặc biệt. Do vậy, khi xem xét về tuổi phục vụ tại ngũ, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan QĐND cần phải xem xét trên một số khía cạnh.

Đó là, những ngành nghề sĩ quan QĐND Việt Nam được đào tạo bài bản, đến tuổi đang còn cống hiến được thì khi quy định độ tuổi nghỉ hưu phải tiệm cận với Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, do tính chất ngành nghề lao động đặc biệt nên lực lượng trong quân đội có thể xem xét giảm độ tuổi nghỉ hưu do việc suy giảm khả năng lao động. Trong trường hợp này có thể tính đến phương án để họ nghỉ hưu sớm hơn.

TS Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội - cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu với sĩ quan quân đội là cần thiết. Ảnh: T.Vương

Cũng theo TS Bùi Sỹ Lợi, trong quân đội cũng cần phải tính đến xu hướng đó là khi sĩ quan đến tuổi cao, trên 50 tuổi phải bố trí, sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp với sức khỏe cũng như khả năng công tác.

“Tuy nhiên, như hiện nay, theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, tuổi nghỉ hưu quá sớm rõ ràng có những bất lợi. Trong khi đó, sĩ quan quân đội được đào tạo qua các trường lớp bài bản mà thời gian công tác ngắn, nghỉ hưu sớm sẽ rất lãng phí nguồn nhân lực, sức lao động. Mặt khác, điều này cũng ảnh hưởng tới lương hưu của họ khi thời gian tham gia BHXH thấp hơn so với lực lượng lao động bên ngoài" - TS Bùi Sỹ Lợi phân tích.

Theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi năm 2019 hiện hành, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội được phân theo cấp bậc hàm.

Theo đó, cấp úy là 46 tuổi; cấp thiếu tá là 48 tuổi; cấp trung tá là 51 tuổi; cấp thượng tá là 54 tuổi. Các độ tuổi nói trên áp dụng cho cả nam lẫn nữ.

Từ cấp đại tá, hạn tuổi cao nhất đối với nam là 57 tuổi, còn nữ là 54 tuổi. Đối với cấp tướng, nam là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi.

Luật cũng quy định rõ, khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ so với quy định nhưng không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

Sau khi Bộ Quốc phòng lập hồ sơ đề nghị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan, trong đó cơ bản thống nhất với 3 chính sách theo đề nghị của Bộ Quốc phòng: Hoàn thiện quy định về chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan QĐND Việt Nam; quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn