MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng tỏi của HTX hoa Nậm Khắt tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: BYB)

Đồng chí Trần Quốc Vượng kiểm tra mô hình sản xuất tại Yên Bái

Văn Đức LDO | 09/03/2021 09:41
Chiều 8.3, đồng chí Trần Quốc Vượng – nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra mô hình tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Dương Văn Thống – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái.

Đến thăm Khu du lịch sinh thái Ecolodge tại xã Nậm Khắt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao việc phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Nhờ đó, đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập của các hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm, khám phá những phong tục, tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông tại địa phương.

Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) hoa Nậm Khắt, đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của HTX đã đạt được góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm Khu du lịch sinh thái Ecolodge tại xã Nậm Khắt. (Ảnh: BYB)

Đồng chí đề nghị huyện Mù Cang Chải và xã Nậm Khắt tiếp tục chỉ đạo HTX mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và chủ động liên kết, tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm.

Được biết, HTX hoa Nậm Khắt thành lập từ tháng 11/2019 với 10 thành viên, tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. HTX có diện tích canh tác gần 20 ha, trong đó 17 ha trồng hoa hồng, 3 ha trồng tỏi.

HTX tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương và 100 lao động trong mùa vụ, thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, HTX đã thu về 1,2 tỉ đồng tiền bán hoa hồng tại thị trường các tỉnh, thành miền Bắc và vùng Bắc Trung bộ.

Hiện tại, HTX đang trồng thử nghiệm mô hình trồng tỏi làm nguyên liệu chế xuất tinh dầu và làm tỏi đen.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn