Dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an và 57 cựu chiến binh, đại diện cho 262 cán bộ chiến sĩ mở đường hành lang chiến lược Bắc Nam, đoạn qua Đắk Nông.
57 năm về trước, chiều 30.10.1960, tại thôn Cây Xoài, Đoàn B90 nhận nhiệm vụ soi mở đường hành lang chiến lược Bắc – Nam đã bắt liên lạc với Đoàn C200 từ miền Đông Nam bộ lên.
Từ đây, việc liên lạc giữa các chiến trường được thông suốt, góp phần quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.
Ông Lê Diễn – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông – cho biết, Khu di tích lịch sử đường hành lang chiến lược Bắc – Nam là di tích lịch sử đặc biệt quan trọng đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam.
Theo ông Diễn, việc dựng bia tưởng niệm là nhằm tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng đội đã chiến đấu và hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông…
Tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận công ơn đồng bào và các chiến sĩ đã hy sinh để mở tuyến đường chiến lược nối Nam Tây nguyên và Đông Nam bộ.
Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước có hàng triệu người dân đã hy sinh để đi tới thắng lợi nên càng phải trân quý những giây phút hòa bình.
Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Đắk Nông quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về chăm lo cho người có công. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, các di tích lịch sử, ghi công, ghi bia tưởng niệm và tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ, xác minh các hồ sơ để có ghi nhận xứng đáng.