MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (giữa); ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 2, từ phải qua); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2, từ trái qua) chủ trì hội nghị. Ảnh Phạm Quang Vinh

Đường dây đánh bạc của gần 400 người nước ngoài cho thấy sự quản lý yếu kém

HUYÊN NGUYỄN LDO | 02/08/2019 16:13

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn chứng về việc sản xuất hàng giả, hàng nhái trên địa bàn mà chính quyền không biết, hay vụ hàng trăm người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc tại Hải Phòng mới đây như một ví dụ về sự yếu kém, sơ hở của chính quyền cơ sở trong quản lý địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (cuộc vận động) sáng 2.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh đến công tác quản lý nhà nước của một số cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ; việc kiểm tra, kiểm soát thị trường chưa thường xuyên.

Dẫn chứng một số ví dụ điển hình, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền, cấp ủy, các ngành quản lý ở cơ sở. "Hàng người ta sản xuất mấy năm liền, tại địa bàn dân cư như thế mà không biết là làm sao?

Một việc khác được ông Vượng nhắc tới chính là vụ gần 400 người nước ngoài có liên quan trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc vừa được Bộ Công an triệt phá.

"Vừa rồi ở Hải Phòng, mấy trăm người nước ngoài vào hoạt động tội phạm một thời gian dài mà không phát hiện. Việc phát hiện ra tội phạm là công của ngành Công an. Nhưng thông qua đó thấy rõ yếu kém sơ hở. Nếu chúng ta cứ để thế này thì rất nguy hiểm, không biết sẽ diễn ra thế nào", ông Vượng bày tỏ.

Ông Trần Quốc Vượng nhận định, có một điều đáng buồn là vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cuộc vận động này ngày càng giảm. Việc triển khai cuộc vận động còn nhiều khó khăn cũng do các cấp chưa tích cực tham gia chỉ đạo.

Những con số cụ thể được chỉ rõ tại các báo cáo: Điều tra xã hội học về đánh giá vai trò của cơ quan tổ chức với cuộc vận động này càng giảm đi. Chính quyền năm 2014 là 67%, năm 2019 giảm còn 63%. Vai trò của cấp ủy năm 2014 là 68%, năm 2019 xuống 62%,... Tương tự, vai trò của Mặt trận năm 2014 là 64% thì năm 2019 là 54%; Hội Phụ nữ năm 2014 là 63% nhưng sang đến năm 2019 còn 58%.

"Những con số này đòi hỏi các cấp uỷ, chình quyền phải cố gắng hơn nữa. Đáng lẽ phải tăng lên chứ cứ thế này thì gay go quá", ông Vượng bày tỏ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Từ đó, ông Vượng nhấn mạnh việc một số cấp ủy, chính quyền, ban ngành các cấp cần quan tâm triển khai cuộc vận động.

Ông lưu ý, cốt yếu đều phải vững mạnh từ cơ sở, từ đoàn thể, chính quyền và cơ quan chức năng tại mỗi địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn