MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Văn Kiên

Gắn việc học tập, làm theo Bác trong giải quyết hiệu quả các khâu đột phá

Vương Trần LDO | 19/05/2022 18:44

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Chiều nay (19.5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Thông tin về kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình khẳng định, kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Qua kết quả đạt được một năm qua, nổi bật lên những điểm nhấn rõ nét.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Theo đó, kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội; khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, mang lại những nguồn lực vô cùng to lớn, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây đựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Bên cạnh đó là sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa

Một điểm nhấn nữa là sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát mang tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần tiếp tục tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền...

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Cùng với đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc quan trọng, thường xuyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tổ chức Đảng, đảng viên thống nhất về mặt nhận thức quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW… Trong đó, quan điểm của Đại hội XIII được Tổng Bí thư nhắc đi nhắc lại nhiều lần là: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn…

“Việc học tập, làm theo Bác phải gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nội dung mang tính nguyên tắc, lâu dài phải quán triệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để làm nhuần nhuyễn, hiệu quả trong thời gian tới”, Trưởng ban Tuyên giáo chỉ rõ.

Về làm theo Bác, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý đến việc đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách của từng cán bộ, đảng viên và sự nêu gương của người đứng đầu.

Trong vấn đề nêu gương, đảng viên phải làm tròn sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao cho, liên hệ chặt chẽ với quần chúng với tinh thần “ở đâu có quần chúng, ở đó có đảng viên”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thực hiện kiên trì, liên tục, uyển chuyển, linh hoạt bằng nhiều hình thức phong phú…

Tại Hội nghị, bộ sách “Vang vọng lời nước non” đã được ra mắt. Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” để xây dựng thành 12 tập theo các chủ đề, chứa đựng nội dung cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn