MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia Lai: Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

THANH TUẤN LDO | 28/09/2020 13:59
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để tạo động lực cho vùng Tây Nguyên phát triển.

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.A

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Gia Lai đã đạt được chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 7,8%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt gần 81.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 52 triệu đồng. Gia Lai cũng đã huy động được gần 19 nghìn tỉ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 81 xã và 5 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống mọi mặt của nhân dân đã được cải thiện rõ nét. Tỉ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4% mỗi năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đã chỉ đạo Gia Lai cần tập trung xác định một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Về kinh tế, Gia Lai cần tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, vì thế cần tập trung cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch. Bên cạnh đó, Gia Lai cần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động từng bước đưa Gia Lai phát triển xứng tầm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn