MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số dự án chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, chưa đủ thủ tục, giấy phép hoạt động. Ảnh: Thanh Tuấn

Gia Lai sẽ chất vấn nhiều vấn đề nóng về dự án, môi trường, khoáng sản

THANH TUẤN LDO | 18/09/2023 15:56

Ngày 18.9, tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, dự kiến vào ngày 3.10 sẽ tiến hành phiên chất vấn về nhóm vấn đề tài chính, tài nguyên, môi trường và đầu tư xây dựng đối với đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Thời gian qua, nhiều vấn đề về tài nguyên môi trường, khoáng sản, xây dựng, dự án đầu tư trên địa bàn Gia Lai đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ chất vấn các sự việc như: Việc thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các dự án chăn nuôi tại địa bàn huyện Ia Grai và Chư Prông, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Một số dự án chăn nuôi, chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục thuê đất theo quy định, chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật nhưng đã đi vào hoạt động.

Còn nhiều địa phương để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Thanh Tuấn

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng gồm: Tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku, việc tham mưu UBND tỉnh Gia Lai triển khai công tác kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án còn để xảy ra nhiều bất cập, hạn chế.

Một số dự án đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và điện năng lượng mặt trời) còn nhiều thiếu sót, bất cập, tồn tại, hạn chế và chất vấn các biện pháp khắc phục.

Lĩnh vực tài chính gồm: Xác định giá đất cụ thể, những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ. Việc tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và 2023.

Trong tháng 9.2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai lập đoàn công tác kiểm tra tình hình khai thác, quản lý, bảo vệ khoáng sản tại nhiều huyện như Chư Sê, Chư Pưh, Đak Pơ, Chư Păh, Ia Pa…, phát hiện nhiều vấn đề bất cập như còn diễn ra khai thác khoáng sản trái phép; nhiều doanh nghiệp chưa lắp đặt trạm cân, camera giám sát việc khai thác khoáng sản có khả năng gây thất thu thuế, ô nhiễm môi trường…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn