MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc hội

Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách vào năm 2025

Lan Nhi LDO | 10/06/2024 16:34

Đến năm 2025, sẽ tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021.

Ngày 10.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” - đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với các bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ, theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 1 (2015 - 2021), mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015.

Về tổng thể, các bộ, cơ quan đã cơ bản đạt chỉ tiêu. Tỉ lệ các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục nghề nghiệp, khoa học và công nghệ giảm mạnh, đều vượt xa so với mục tiêu đề ra.

Đối với mục tiêu của giai đoạn 2 (2021 - 2025), tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021. Đến năm 2030 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2025, tuy nhiên, việc thực hiện của các bộ, cơ quan đang gặp nhiều khó khăn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc hội

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận kết quả các bộ đã đạt được trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ, cơ quan, báo cáo tương đối đầy đủ, nhiều thông tin. Cơ bản đáp ứng và bám sát đề cương của Đoàn giám sát, thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các bộ, cơ quan đều nghiêm túc triển khai theo kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xây dựng đề án, kế hoạch, ban hành các quyết định, thông tư để thể chế hóa Nghị quyết 19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của các bộ, cơ quan như hầu hết các bộ chậm ban hành văn bản thể chế hóa Nghị quyết 19 và theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số văn bản đã ban hành lâu nhưng chậm rà soát, sửa đổi, bổ sung.

Đáng chú ý, kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của một số bộ chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tự chủ còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được hạn chế, quan điểm đánh giá về vấn đề tự chủ còn khác nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ đề cao trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý Nhà nước đối với ngành lĩnh vực, quản lý, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực mình trên cả nước cũng như bộ trực tiếp quản lý.

Tiếp tục xây dựng đề án, kế hoạch để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, có đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn