MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau sắp xếp bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm được 17 Tổng cục và tổ chức tương đương. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Giảm 17 Tổng cục, 145 Vụ và tương đương sau sắp xếp bộ máy các bộ

Ái Vân LDO | 17/10/2023 15:27

Qua sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm được 17 Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 10 Cục; giảm 145 Vụ/Ban thuộc Tổng cục và thuộc bộ; giảm cơ bản phòng trong vụ.

Thông tin trên được Bộ Nội vụ nêu trong báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian gắn với việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, phù hợp với quan điểm, nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 26/27 bộ, ngành (Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành đồng bộ với các văn bản thi hành Luật Thanh tra năm 2023).

Gồm: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ Quốc phòng;

Trên cơ sở Nghị định của 26 bộ, ngành và dự thảo Nghị định của Thanh tra Chính phủ, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ báo cáo tổng hợp kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính của các bộ, ngành so sánh với tổng số tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành của Chính phủ khóa XIV. Qua sắp xếp, kiện toàn đã giảm được những con số như trên.

Về sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP làm cơ sở phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó thuộc sở, phòng theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ; đồng thời, giao các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã và đang chủ động thực hiện, kết quả đến nay đã giảm được 7 sở, 2.159 phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn