MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ôtô xếp hàng chờ đăng kiểm gây tắc nghẽn trên tuyến đường 70 ở Hà Nội sáng 10.3. Ảnh: TTXVN

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG LDO | 10/03/2023 11:45

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Sáng 10.3, bên lề kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có trao đổi với báo chí về việc đăng kiểm xe trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, thời gian qua đơn vị đã thực hiện nhiều phương án để tháo gỡ khó khăn cho ngành đăng kiểm, trong đó có đề nghị mở các lớp đào tạo cho đăng kiểm viên.

Ông Thường dự kiến, có thể đến cuối tháng 3, đầu tháng 4, số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, nếu mở cửa đối với đăng kiểm có thể gây mất an toàn, bởi ngoài trang thiết bị còn liên quan đến con người.

Trước câu hỏi về việc Hà Nội đã huy động đăng kiểm viên ở địa phương khác để hỗ trợ hay chưa?, ông Thường cho biết, việc này do Cục Đăng kiểm quản lý.

"Từ kiểm định dây chuyền đến hoạt động, kiểm tra, đào tạo, cấp chứng chỉ đăng kiểm viên do Cục Đăng kiểm quản lý", ông Thường nói và nhấn mạnh về việc cần phải sửa đổi thông tư liên quan đến kiểm định, đăng kiểm.

Đáng chú ý, sáng 10.3, trên tuyến đường 70, huyện Thanh Trì xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài nhiều km, do lưu lượng xe đến xếp hàng chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-06V tại xã Tam Hiệp.

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, với khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định chỉ đạt 14% tại Hà Nội và 49% ở Thành phố Hồ Chí Minh, số xe dự kiến quá hạn đăng kiểm không được kiểm định trong tháng 3 lên tới hàng trăm nghìn xe.

Cụ thể, với 6/31 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 8/61 dây chuyền hoạt động thực tế, trong tháng Ba, thành phố Hà Nội có 78.647 xe dự kiến quá hạn không được kiểm định.

Trước đó, ngày 9.3, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác đăng kiểm phương tiện giao thông và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tình hình hiện nay.

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ công kịp thời cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước mắt, cần khẩn trương huy động điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động các đơn vị có chức năng, đủ điều kiện thực hiện hoạt động đăng kiểm của hai Bộ tham gia hỗ trợ, đồng thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT khẩn trương sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12.8.2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Trong đó xem xét sửa đổi bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất.

Nghiên cứu phương án kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn của phương tiện ban hành trước ngày 10.3.2023...

Bộ Công an trong quá trình xử lý các vi phạm không làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm; tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng vi phạm để có phương thức đấu tranh phù hợp để đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm được thực hiện liên tục cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn