MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc chia sẻ đầu năm 2024 với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh quyết liệt để duy trì tăng trưởng kinh tế cao

TRẦN TUẤN LDO | 13/02/2024 08:41

Đầu năm 2024, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những kết quả đáng tự hào của Hà Tĩnh trong năm 2023 và thể hiện quyết tâm để năm 2024 tiếp tục tăng trưởng cao, thu ngân sách tốt, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Nhiều kết quả đáng tự hào

Theo ông Hải, năm 2023 tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, tuy nhiên, tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương, giải pháp phù hợp, quyết liệt chỉ đạo, điều hành nên đã đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng, đáng tự hào.

Tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, là mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 15 cả nước. Tổng thu ngân sách ước đạt xấp xỉ 18.000 tỉ đồng, là mức thu đạt cao, trong khi một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thu ngân sách giảm sâu.

Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai của cả nước được Chỉnh phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sớm nên từ tháng 5.2023 Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư.

Tại hội nghị, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 nhà đầu tư với 15 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 9.600 tỉ đồng; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 219.000 tỉ đồng.

Công nhân ngành may mặc ở Hà Tĩnh trong giờ làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.

Về văn hóa, năm 2023, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh. Với việc vinh danh này, trong 7 danh nhân của cả nước được thế giới vinh danh thì riêng tỉnh Hà Tĩnh có 2 danh nhân (cả Đại thi hào Nguyễn Du).

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao quà Tết năm 2024 cho công nhân lao động ở Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn.

Cũng theo ông Hải, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh trong năm 2023 đạt hơn 11.335 tỉ đồng, đạt 133,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước 40,5%.

“Để có kết quả giải ngân vốn đầu tư cao như vậy, ngay từ đầu năm lãnh đạo tỉnh đã mời Chủ tịch cấp huyện và Giám đốc các Ban quản lý dự án xây dựng về tỉnh họp để quán triệt. Tất cả đều cam kết hoàn thành 100%, nếu không hoàn thành chấp nhận bị xem xét điều chuyển công tác. Kết quả, tất cả các huyện đều hoàn thành hơn 100% chỉ tiêu” - ông Hải nói.

Thi công cao tốc Bắc - Nam tại Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh cũng là một trong ít địa phương đạt kết quả giải phóng mặt bằng dự án cao tốc cao Bắc - Nam cao, đến nay đạt hơn 98%.

Quyết liệt đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường. Các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được triển khai khá toàn diện.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn thấp so với kế hoạch cả giai đoạn. Trong 3 năm 2021-2023 ước đạt 6%. Trong khi chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng phải đạt 10%.

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, Hà Tĩnh xây dựng 28 chỉ tiêu kinh tế xã hội phù hợp với thực tiễn.

Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 17.500 tỉ đồng...

Một góc thành phố Hà Tĩnh hiện nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Về giải pháp, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu hút và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn