MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chiều ngày 3.5 - ảnh M.H

Hải Phòng cần làm nên chiến thắng Bạch Đằng mới trong phát triển KT- XH

Mai Chi LDO | 03/05/2020 19:08
"Trước mắt, Hải Phòng cần phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020, cùng nhau làm nên chiến thắng Bạch Đằng mới trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của cả nước” – Thủ tướng chỉ đạo.

Chiều 3.5, tại Thủ tướng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cho biết:

Trong 4 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội.

Mặc dù là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không có ca dương tính và an toàn trong suốt thời gian qua. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tuy bị ảnh hưởng, nhưng nhìn chung kinh tế, xã hội thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Trong đó, chỉ số tăng trưởng quý I/2020 đạt 14,9%, cao hơn gấp ba lần so với mức tăng trưởng của cả nước, cao hơn hai địa phương “đầu tàu” là Hà Nội và TPHCM; Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 22,7%, gấp hơn 3 lần so với bình quân chung cả nước; thu ngân sách, thu nội địa, tổng kim ngạch xuất khẩu, lượng hàng qua cảng, thu hút vốn đầu tư… đều tăng trưởng.

Ông Lê Văn Thành cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho Hải Phòng được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà; Đồng ý chủ trương đầu tư một số dự án giao thông bằng tiền của ngân sách thành phố; Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tràng Cát (quận Hải An) và huyện Thủy Nguyên; Có nghiên cứu tổng thể khu phát lộ bãi cọc Cao Quỳ…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Hải Phòng thực hiện các biện pháp quyết liệt để đẩy lùi được dịch COVID-19, kiểm soát tốt tình hình trong phạm vi cả nước, có những sáng kiến tạo hiệu quả tích cực như thành lập các chốt kiểm soát đến tận thôn và tổ dân phố... Kết quả chống dịch tốt cũng là thành quả rất lớn của Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống dịch của Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, Hải Phòng không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, xử lý tình hình, tránh việc dịch bùng phát.

 “Kết quả về phát triển kinh tế, xã hội Hải Phòng đạt được trong quý I rất ấn tượng”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chiều ngày 3.5 - ảnh M.H

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Hải Phòng là địa phương đầu tiên chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cho một số đối tượng cũng như việc đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công rất tốt thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị toàn quốc nghiên cứu phương thức của Hải Phòng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, phát huy vai trò thực chất của người dân.

“Hải Phòng cần mạnh dạn đề xuất xây dựng thành phố trở thành thành phố nông thôn mới” – Thủ tướng nói.

Về một số định hướng chiến lược phát triển thành phố, Thủ tướng cho rằng, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã vạch rõ những định hướng phát triển trong tương lai của Hải Phòng – trở thành thành phố có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực châu Á.

“Trước mắt, Hải Phòng cần phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2020, cùng nhau làm nên chiến thắng Bạch Đằng mới trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của cả nước” – Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng nhất trí với các kiến nghị của thành phố và đề nghị các bộ, ngành sớm có ý kiến thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án theo kiến nghị của Hải Phòng.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn