MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng trao Giấy khen cho Sứ giả tiếng Việt Trần Hồng Vân (Australia) tại lễ trao giải năm 2023. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hé lộ về 5 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024

Thanh Hà LDO | 06/09/2024 14:36

Thông tin về 5 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2024 được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông tiết lộ ngày 6.9.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 và chương trình Gala tiếng Việt thân thương ngày 6.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông cho biết, thời gian qua, đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt đã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo nền móng vững chắc cho công tác dạy, giữ gìn và phát triển tiếng Việt.

"Việc phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt đã tạo ra sức hút, sự lan tỏa, sự quan tâm hơn tới công tác dạy và học tiếng Việt" - ông Đông nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng khẳng định, Ngày tôn vinh tiếng Việt "đã bắt đầu khởi sắc từ những bước đi chập chững”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dạy, giữ gìn và phát triển tiếng Việt ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Đông lưu ý: “Khi đề án chấn hưng văn hóa được triển khai, chắc chắn cộng đồng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là 6 triệu chủ thể tham gia, là 6 triệu đối tượng chúng ta hướng tới và công cụ quan trọng nhất với 6 triệu người đó chính là tiếng Việt”.

Tại cuộc gặp gỡ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiết lộ, năm 2024, cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài đã thu hút sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cả những người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Từ 158 tác phẩm dự thi, hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia ngôn ngữ đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc đã đạt danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông (giữa) phát biểu trong cuộc gặp ngày 6.9. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

"Trong 5 Sứ giả, có một Sứ giả 8 tuổi từ Nhật Bản và có một Sứ giả là người nước ngoài: Giảng viên đại học người Lào. Ngoài ra, các Sứ giả còn lại từ Australia, Đức và từ một địa bàn rất đặc biệt Algeria" - ông Đông tiết lộ.

Ông Đông cho biết thêm, Sứ giả tiếng Việt người nước ngoài là một nữ giảng viên đại học Lào đang tham gia biên soạn, dạy tiếng Việt tại Lào. Trong khi đó, Sứ giả tiếng Việt từ Algeria đang đảm nhận việc dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt, vừa dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Algeria.

Ngày 8.9 hàng năm được chọn là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8.2023.

Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài là những cá nhân có cống hiến trong việc lan tỏa tình yêu tiếng Việt ở nước ngoài. Trước đó, 5 Sứ giả tiếng Việt đầu tiên từ các quốc gia Lào, Malaysia, Australia, Đức, Bỉ được tôn vinh trong lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương diễn ra tại Hà Nội ngày 8.9.2023.

Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 và chương trình Gala tiếng Việt thân thương với chủ đề “Lời quê hương, lời sắt son” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội ngày 8.9.2024. Sự kiện văn hóa quy mô nhằm tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn