MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông và tự do thương mại

Thanh Hải LDO | 05/03/2018 17:57

Đó là khẳng định của ông Daniel Kritenbrink- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam tại hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018", tổ chức tại TP.Đà Nẵng chiều 5.3.

Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018” với sự tham gia của lãnh đạo 7 tỉnh, thành miền Trung gồm Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, TT-Huế và Đà Nẵng, do Bộ Ngoại giao, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Đại sự quán  Hoa Kỳ tổ chức, trong khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hoa Kỳ vừa vào vịnh Đà Nẵng, thực hiện chuyến thăm kéo dài 5 ngày, 5-9.3.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Daniel Kritenbrink cho biết, Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia có nhiều lợi ích tương đồng. Chỉ hai thập kỷ qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 100 lần..

 Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông cũng như cam kết tự do thương mại. Ảnh: Thanh Hải
 

"Năm 2016, 86% thương mại của Việt Nam đi qua Biển Đông. Đây là những hàng hóa tối quan trọng đối với các Cty của Việt Nam và Hoa Kỳ, hàng ngàn tàu thuyền đi qua Biển Đông, giúp chúng ta xây dựng những doanh nghiệp mới và thay đổi tương lai. Chúng tôi có cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải cũng như cam kết tự do thương mại"- Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nêu rõ, hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ về bản chất mang tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau. Hai bên duy trì quan hệ thương mại đầu tư ổn định, kim ngạch hai chiều tiếp tục tăng, xuất khẩu của Hoa Kỳ và Việt Nam tăng nhanh với tốc độ cao nhất so với các thị trường Đông Nam Á khác...

Hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ có mặt tại Hội nghị cũng đã nghe  lãnh đạo TP Đà Nẵng giới thiệu  về khu công nghệ cao, tỉnh Quảng Bình về lĩnh vực năng lượng tái tạo, tỉnh Quảng Nam phát biểu về dự án Cá voi xanh của Exxon Mobil, tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu dự án cảng biển Chân Mây và hậu cần logistic, tỉnh Quảng Trị phát về biểu xuất khẩu tiêu đen sang Mỹ...

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và Coca-Cola Việt Nam - Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết hợp tác.

Tại Hội nghị, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và Coca-Cola Việt Nam - Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và tổ chức các khóa- lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, đồng thời cập nhật kiến thức đối ngoại, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại của các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương của Việt
Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn