MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo luật. Ảnh: T.Vương

Hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Vương Trần LDO | 05/07/2024 16:37

Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng, từ tháng 6.2014 đến nay, Việt Nam đã cử 802 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngày 5.7, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo luật.

Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32 (tháng 4.2024) về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; trong đó có dự án xây dựng Luật Tham gia lực lượng GGHB của Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo luật.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo luật. Ảnh: T.Vương

Tại phiên họp lần này, Ban soạn thảo luật đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung như quy chế và phương pháp làm việc của Ban soạn thảo; việc xây dựng kế hoạch, lộ trình soạn thảo dự án luật; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung trong hồ sơ của dự án luật…

Các đại biểu nhấn mạnh, từ tháng 6.2014 đến nay, Việt Nam đã cử 802 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã phát sinh những bất cập, chủ yếu từ việc thiếu cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được tình hình thực tế.

Vì vậy, việc xây dựng Luật Tham gia lực lượng GGHB của Liên Hợp Quốc không chỉ đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc, lâu dài, ổn định cho việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc, mà còn củng cố sự đồng thuận chính trị và sự ủng hộ của xã hội đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc là GGHB thế giới.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.Vương

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng dự án luật vì tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, trực tiếp nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, nghiên cứu điều chỉnh các nội dung, hoàn thiện dự án luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn