MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khẩn trương ban hành, thực hiện Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG LDO | 14/07/2023 19:24

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị khẩn trương ban hành các thông báo, kết luận để các tổ chức, cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để việc tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định.

Chiều 14.7, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 24.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ 7 nội dung theo dự kiến với chất lượng rất tốt.

Các cơ quan hữu quan chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu kỹ, cho ý kiến trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương ban hành các thông báo, kết luận để các tổ chức, cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để việc tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định.

Bế mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phạm Đông

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công phiên họp thứ 24; nhấn mạnh, đây là bước chuẩn bị quan trọng cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Cho biết, thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với những kinh nghiệm tích lũy được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước vào tháng 10

Chiều 14.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp thứ 6 là lần thứ 4 Quốc hội thực hiện quyền giám sát qua việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10.2018, các đại biểu Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh; năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 người, năm 2014 là 50 người.

Ngày 23.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Nghị quyết này quy định, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn